Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022
-
Đấu giá đất cần cơ chế riêng
TTO - Cần phải có quy định riêng về đấu giá cũng như chính sách nhằm hoàn thiện thị trường bất động sản, để đấu giá quyền sử dụng đất trở thành kênh tốt nhất phát triển đô thị.
-
Đấu giá đất không chỉ để có nguồn thu lớn mà phải thu hút đầu tư phát triển đất
TTO - Nhiều chuyên gia, đại biểu góp ý hoàn thiện quy định đấu giá quyền sử dụng đất tại hội thảo "Đấu giá quyền sử dụng đất - Thực tiễn và giải pháp" do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp Viện Kinh tế xanh và Trường đại học Kinh tế - Luật tổ chức.
-
'Nóng' giá xăng dầu, nhiễu loạn đấu giá đất
TTO - Bất ổn cung cầu trên thị trường xăng dầu; đấu giá đất rồi bỏ cọc do định giá thấp, gây nhiễu loạn thị trường... là những vấn đề được đại biểu Quốc hội chất vấn hai tư lệnh ngành Công thương,Tài nguyên - môi trường ngày 16-3.
-
'Quân xanh - quân đỏ', 'xã hội đen' đe dọa người tham gia đấu giá đất
TTO - Một số địa phương xuất hiện hiện tượng “cò đấu giá”, “quân xanh - quân đỏ”, “xã hội đen” đe dọa cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá đất phải xin rút hồ sơ và có hiện tượng bỏ giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc.
-
Nếu đấu giá đất Thủ Thiêm thành công, TP.HCM không phải xin điều tiết ngân sách
TTO - Một hecta đất Thủ Thiêm đấu giá thành công có thể thu 1 tỉ USD, nếu làm được chắc chắn TP.HCM không cần xin trung ương tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách lên mức 18-23%, điều quan trọng hơn là không bị mất cán bộ - cái được lớn nhất.
-
‘Thổi’ giá đất thông qua đấu giá gây bức xúc cho người dân
TTO - Đó là một trong những nội dung được Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) chỉ ra trong đóng góp ý kiến tổng kết thi hành Luật đất đai 2013 và xây dựng Luật đất đai sửa đổi.
-
Hà Nội, TP.HCM nhiều trường hợp bỏ cọc sau đấu giá nhưng chưa gửi báo cáo rà soát
TTO - Đáng chú ý Hà Nội và TP.HCM là những địa phương có nhiều trường hợp bỏ cọc sau khi đấu giá đất nhưng đến nay chưa có báo cáo rà soát gửi Bộ Tài nguyên và môi trường để Bộ này tổng hợp, báo Thủ tướng Chính phủ.
-
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM chỉ ra các vấn đề của vụ đấu giá đất Thủ Thiêm
TTO - Do lựa chọn áp dụng 'hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói' theo 'phương thức trả giá lên' nên xảy ra cuộc đua trả giá giữa các nhà đầu tư, nhất là giữa 2 nhà đầu tư cuối cùng, đẩy giá trúng đấu giá lên rất cao (giá ảo).
-
Vụ đất nông nghiệp giá 'cao ngất ngưởng': Chưa xong hạ tầng đã đấu giá
TTO - Dư luận chưa hết xôn xao khi giá đất nông nghiệp được ban hành quá cao thì việc chưa hoàn thiện hạ tầng đã đưa ra đấu giá cũng khiến không ít người phải thắc mắc.
-
Bỏ cọc tiền tỉ sau phiên đấu giá từng thu hút hơn 700 bộ hồ sơ
TTO - "Đã quá 90 ngày so với thời điểm phải đóng hết số tiền trúng đấu giá, đến nay chúng tôi ghi nhận người đấu giá trúng 4 lô đất đã bỏ cọc. Chúng tôi sẽ báo cáo UBND quận để xin ý kiến UBND TP Hà Nội cho tổ chức đấu giá lại".
Đọc nhiều
-
'Ngọc Trinh mua 11ha đất xây homestay ở Bảo Lộc' là chiêu trò thổi giá đất
-
Biệt phủ, nhà vườn mọc như ‘nấm’ trên đất nông trường
-
Các tỉ phú Jeff Bezos và Bill Gates đặt cược lớn vào đất nông nghiệp
-
Tòa tháp đầu tiên của dự án bất động sản hàng hiệu 10 ha đang thành hình
-
Masteri Waterfront công bố tiến độ xây dựng thần tốc, dự kiến cất nóc trong tháng 6
-
Mang sức hút của phố Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến The Global City