Tag: dấu hiệu phục hồi

Các đại án tác động thế nào tới thị trường chứng khoán?

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 dự kiến sẽ tổ chức vào 28-2 với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ. Nhiều ý kiến chỉ ra rủi ro và việc cần làm, nút thắt cần gỡ năm nay.

Báo cáo của Bộ Xây dựng: Giá chung cư tăng, có mức 200 triệu đồng/m²

Dù thị trường bất động sản chưa hết khó, giá bán chung cư đã bắt đầu tăng, ở cả Hà Nội lẫn TP.HCM.

Nguồn cung căn hộ tăng lại, người mua 'săn lùng' căn hộ 2 đến 4 tỉ đồng

Nguồn cung căn hộ tăng trở lại sau một thời gian khan hiếm, lượng hàng bán ra nhỏ giọt trong khi người mua nhà "săn lùng" các căn hộ có giá 2-4 tỉ đồng, lượng tìm mua lẫn thuê đều tăng.

Thị trường bất động sản có những ‘chồi xanh’ phục hồi

Ngân hàng Nhà nước đã ngưng thi hành một số quy định cấm cho vay tại thông tư 06, giúp cho thị trường bất động sản gỡ rào cản về tín dụng.

Xuất khẩu: Phải chăng chỉ là một cơn cảm lạnh?

TTCT - Môi trường tiền tệ thắt chặt ở Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, và tăng trưởng yếu ớt của Trung Quốc đã hạn chế nhu cầu từ các thị trường lớn trên toàn cầu đối với các sản phẩm Việt Nam, tác động đến triển vọng tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Biệt thự ở Hong Kong bán với giá kỷ lục châu Á

Một biệt thự ở khu The Peak, Hong Kong được một người mua Trung Quốc trả giá 1,2 tỉ HKD (153 triệu USD) - dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của thị trường bất động sản tại thành phố này.

Việt Nam phục hồi nhanh hơn so với dự đoán

TTO - Từ ngày 16-4 đến nay, đã qua 82 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Chuyên gia kinh tế của ngân hàng HSBC cho rằng Việt Nam có dấu hiệu phục hồi nhanh hơn dự đoán nhưng còn nhiều việc cần làm.

Do COVID-19, thị trường nhà đất, chung cư cũng 'án binh bất động'

TTO - Từ đầu tháng 3-2020, cả hai phân khúc nhà đất và chung cư đều ‘án binh bất động’ bởi nguồn cung không những không tăng như kỳ vọng mà còn giảm dần đều, thậm chí chưa có dấu hiệu phục hồi.

Dự báo tốc độ tăng trưởng hàng tiêu dùng xa xỉ trên thế giới

Sau một năm trì trệ, thị trường hàng tiêu dùng xa xỉ trên thế giới đã hồi phục và dự kiến sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay.