19/04/2021 13:54 GMT+7

Đầu năm 2022, khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành

H.MI
H.MI

TTO - Sáng 19-4, Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) cho hay đang tiếp tục rà phá bom mìn, làm tường rào và sẽ chính thức khởi công phần móng nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành vào đầu năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nói về việc phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện dự án. Thực hiện: H.MI

Báo cáo với Bộ Giao thông vận tải, đại diện ACV - chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành (giai đoạn 1) - cho biết hạng mục đầu tiên của dự án là rà phá bom mìn vẫn đang được nhà đầu tư tổ chức thi công, vừa kết hợp với thi công tường rào sân bay ở khu vực ưu tiên (1.810ha) để hoàn thành vào tháng 9-2021. 

Vì vậy, ACV đề nghị Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ mốc giới, tường rào... trong quá trình thi công dự án. 

ACV cho biết đang tổ chức thi công cuốn chiếu các hạng mục san nền, thoát nước cho toàn sân bay để đầu năm 2022 khởi công xây dựng hạng mục quan trọng của dự án là nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Đầu năm 2022, khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Thực hiện cắm mốc đất chuẩn bị bàn giao đất tái định cư cho người dân - Ảnh: H.MI

Tại cuộc họp, ACV cũng kiến nghị sớm thu hồi đất, giải phóng mặt bằng ở 2 tuyến đường kết nối vào sân bay phục vụ thi công các công trình cũng như áp dụng khung chính sách phù hợp. 

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho hay trước đây Thủ tướng đã có quyết định cho áp dụng một chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng có "vướng câu chữ" nên cả ACV và Đồng Nai cùng xin ý kiến để tránh phạm luật.

Giải thích thêm, UBND tỉnh Đồng Nai cho hay vừa qua Kiểm toán Nhà nước có đề nghị, xem xét điều chỉnh một số nội dung trong khung chính sách bồi thường, tái định cư mà Thủ tướng đã phê duyệt. 

Tuy nhiên, chính sách này tỉnh Đồng Nai đã áp dụng cho hàng ngàn hộ dân. Nếu thay đổi chính sách theo hướng giảm quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi tại thời điểm này sẽ phát sinh khiếu nại, gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. 

Vì vậy, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên khung chính sách đã được phê duyệt, tạo nhất quán trong áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Đầu năm 2022, khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Công nhân đang hoàn thiện việc thi công lát đá vỉa hè một tuyến đường trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn - Ảnh: H.M.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho rằng sân bay Long Thành là dự án đột phá của ngành giao thông vận tải trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, các bên liên quan phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án để giải ngân tốt nguồn vốn đã được trung ương bố trí. 

Cụ thể, ACV cùng Đồng Nai xác định nguồn vốn, áp dụng khung chính sách nào cho phù hợp. Riêng hàng rào sân bay cần có giải pháp rõ ràng, tránh xảy ra việc ngập, làm ảnh hưởng đến lối đi... của dân.

Ông Cao Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết tỉnh đang tiếp tục giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ của dự án sân bay. 

Trong tháng 6, tỉnh sẽ bàn giao toàn bộ diện tích 5.000ha cho chủ đầu tư, đồng thời Đồng Nai sớm xây dựng phương án tạm cư để di dời các hộ dân trong khu vực ưu tiên làm dự án, để hỗ trợ ACV xây dựng hàng rào sân bay và thực hiện san lấp mặt bằng...

Sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam là dấu ấn của Quốc hội khóa XIV Sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam là dấu ấn của Quốc hội khóa XIV

TTO - Sáng 24-3, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên