Tag: đầu nậu

Lộ diện 'đầu nậu' bài báo quốc tế dỏm

Vừa có thêm bốn bài báo của "đầu nậu" Đinh Trần Ngọc Huy (người chuyên mời chào giảng viên đăng bài báo khoa học trên các tạp chí) và các đồng tác giả Việt Nam bị gỡ bỏ vì gian lận tác giả.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: 'Đầu nậu, bảo kê xây dựng ở các quận, huyện rất ghê gớm'

TTO - "Đầu nậu, bảo kê xây dựng ở các quận, huyện rất ghê gớm. Lực lượng này xây dựng không phép bán cho những người nghèo, nhập cư, công nhân lao động. Lấy xong tiền rồi bỏ đi, cuối cùng những người dân nghèo gánh hậu quả, rất tội nghiệp".

Phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu 179 bánh heroin

TTO - Ban chuyên án đã bắt giữ bảy người, thu 179 bánh heroin và đang tiếp tục phối hợp với cảnh sát nước bạn Lào để truy bắt các đối tượng đầu nậu cung cấp ma túy từ Lào vào Việt Nam.

​Cách vài cây số, giá cá tăng 2-3 lần

TT - Trong khi nhiều ngư dân thua lỗ do giá cá xuống thấp, thu không đủ bù chi thì người tiêu dùng phải mua cá với giá gấp 2-3 lần giá bán của ngư dân.

Đầu nậu bung tiền mua suất thưởng phát hiện gỗ sưa?

TTO - Ngày 27-2, cơ quan chức năng cho biết chưa có cơ sở xác định khoản thưởng cho người phát hiện gỗ sưa tại sông Trooc nhưng có nguồn tin cho biết một "đầu nậu" đã bỏ 900 triệu đồng để mua lại suất thưởng này.

Hong Kong bắt giữ 64 người buôn lậu sữa về Trung Quốc

TTO - Ngày 3-1, Hải quan Hong Kong cho biết đã bắt giữ 64 người buôn lậu sữa về Trung Quốc, những người này đang đối mặt với mức án 2 năm tù và bị phạt 64.282 USD nếu bị buộc tội.

Điều tra việc chung chi xây nhà không phép

TT - Ngày 18-7, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã cử cán bộ xác minh thông tin “chi tiền để xây nhà không phép” tại xã Bình Hưng (Tuổi Trẻ 18-7). Lãnh đạo các xã Bình Hưng, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B cho biết sẽ phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ các thông tin trên.

"Gỗ máu" đổ về Trung Quốc

TT - Các tổ chức môi trường cho rằng Trung Quốc là đầu nậu thu gom các nguồn gỗ lậu khắp nơi trên thế giới để đưa vào các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu và phục vụ đại gia trong nước.

Kiểm tra hai cơ sở nuôi nhốt thú rừng

TT - Ông Võ Đình Trúc, chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Bình Phước, cho hay sau khi Tuổi Trẻ đăng phóng sự điều tra “Tận diệt thú rừng” (Tuổi Trẻ ngày 1 và 2-11), lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với quản lý thị trường, công an các địa phương kiểm tra đột xuất hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã tại trại nuôi của bà Nguyễn Thị Hoa (vợ ông Bình, nhân vật trong phóng sự) ở phường Tân Thiện. Qua kiểm tra phát hiện bảy con kỳ đà vân và hai con dúi mốc không có nguồn gốc nhập trại hợp pháp. Bà Hoa cũng không trình báo số lượng, nguyên nhân giảm đàn của chín loài động vật hoang dã đã đăng ký gây nuôi.

Khó dẹp mua bán thịt thú rừng

TT - Sau loạt bài “Tận diệt thú rừng”, các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra các điểm mua bán thịt thú rừng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng sẽ rất khó khăn để dẹp tình trạng này.