28/02/2009 21:04 GMT+7

Đẩy mạnh xây nhà ở giá rẻ cho công nhân

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Tại hội thảo chương trình nhà ở và giải pháp thực thi hiệu quả, do Bộ Xây dựng phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 28-2-2009, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết mỗi năm Việt Nam có thêm 30 triệu m2 nhà ở, nhưng phần lớn thị trường nhà ở thời gian qua chỉ chú trọng vào nhóm nhà ở cao cấp. Trong khi đó nhu cầu về nhà ở của người dân ngày càng tăng, đặc biệt là đối tượng công nhân lao động, công chức, sinh viên.

Tính đến cuối năm 2008, cả nước có 194 khu công nghiệp được thành lập, thu hút 1 triệu lao động trực tiếp, cùng khoảng 1,5 triệu lao động gián tiếp. Nhưng chỉ có khoảng 20% công nhân có nhà ở; 2% công nhân được ở trong các nhà trọ có điều kiện tương đối tốt.

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết: Cả nước có khoảng gần 2 triệu cán bộ công chức, nhưng chỉ 2/3 số cán bộ công chức có nhà riêng. Số cán bộ công chức còn lại chưa có nhà, phải ở nhờ nhà của bố mẹ. Tại các khu công nghiệp khoảng 1 triệu lao động, 70% là lao động nhập cư, trên 90% là thuê nhà trọ, chỉ khoảng 5-7% là được sống trong các nhà trọ do doanh nghiệp xây dựng.

Chính vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam đã khuyến cáo các doanh nghiệp bất động sản cần tiếp tục đầu tư mạnh hơn để xây dựng các khu nhà ở giá rẻ, chất lượng tốt để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đặc biệt, trong điều kiện thị trường nhà ở giá cao đang “tạm đóng băng” thì các doanh nghiệp cần điều chỉnh phân khúc thị trường để tận dụng thời điểm giá vật liệu xây dựng giảm, giá nhân công rẻ, cũng như hưởng ứng chương trình xây dựng nhà ở xã hội của Chính phủ, để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở giá phải chăng.

Riêng về phần trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, Bộ Xây dựng sẽ kiến nghị các giải pháp để rút ngắn thủ tục thẩm định dự án, thủ tục giao đất, miễn giảm tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp bất động sản. Song song đó, Bộ Xây dựng sẽ bàn với các bộ ngành khác để tạo điều kiện cho người thu nhập thấp được vay tiền với lãi suất thấp và thời gian trả nợ được kéo dài hơn nhằm “kích cầu” thị trường nhà ở giá rẻ.

Tin, bài liên quan:---------------------------------------------------------------Thuê hoặc mua nhà ở xã hội, cần điều kiện gì?Kích cầu nhà ở xã hội: người cần sốt ruột, người làm thờ ơ!Xây nhà xã hội phải thỏa nhiều điều kiệnNhà cho người thu nhập thấp: ai được thuê, mua?20 doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội Nhà ở xã hội phải theo cơ chế thị trườngAi được thuê nhà ở xã hội?Làm sao để có nhà giá thấp?Thành lập Liên hiệp HTX nhà ở đầu tiênChương trình tiết kiệm nhà ở: ai được tham gia?Kích cầu thị trường bất động sản từ nhà thu nhập thấpNhà thu nhập thấp, nên vậy!Nhà lưu trú, nhà ở vẫn là điểm nóngBài toán “an cư” cho người thu nhập thấp?Kêu gọi đầu tư khu dân cư cho người thu nhập thấp"Dài cổ" chờ nhà ưu đãiTháng 7, sẽ hoàn thiện đề án về nhà ở xã hộiTP.HCM: thu hồi đất công xây nhà xã hộiCác khu đất dự kiến thu hồi để xây dựng nhà ở xã hộiDoanh nghiệp chưa "mặn" với nhà ở xã hội

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên