14/04/2021 16:41 GMT+7

Đề nghị cho Trường Sa bầu cử sớm hơn đất liền 1 tuần

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho cử tri huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) được bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sớm hơn đất liền 1 tuần.

Đề nghị cho Trường Sa bầu cử sớm hơn đất liền 1 tuần - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cùng đoàn công tác của tỉnh vừa đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Trường Sa - Ảnh: VĂN NHẤT

Ngày 14-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa - cho biết thông tin trên, và ngày bầu cử đề nghị là ngày 16-5-2021.

"Do huyện đảo gồm thị trấn Trường Sa và 2 xã Song Tử, Sinh Tồn với nhiều điểm đảo, cách rất xa đất liền, tỉnh đề nghị cho cử tri bầu cử sớm hơn" - ông Tuân nói.

Ông Tuân cũng cho biết hôm 12-4, ông cùng đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đã ra thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị trấn Trường Sa. Ông đánh giá các công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện đảo này được chuẩn bị chu đáo, sắp tới sẽ tổ chức hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND thị trấn Trường Sa và 2 xã đảo.

"Hiện nay trong đất liền đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, cập nhật hằng ngày công việc chuẩn bị cho bầu cử tại các đảo ở huyện Trường Sa. Chúng tôi cũng chỉ đạo là trước bầu cử 24 giờ, nếu ngư dân đánh bắt quanh khu vực huyện đảo Trường Sa đăng ký thì UBND các cấp có trách nhiệm lập danh sách cử tri để bà con thực hiện quyền bầu cử" - ông Tuân nói.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đình Hải - chủ tịch UBND huyện Trường Sa - cho biết thêm sắp tới sẽ thực hiện hiệp thương lần thứ ba, sau đó các ứng cử viên sẽ vận động bầu cử trước cử tri của huyện. Ông cũng cho hay sẽ sử dụng nhiều biện pháp thông tin thường xuyên, liên tục, đặc biệt là qua kênh của Đài duyên hải miền Trung, để thông tin, tuyên truyền về bầu cử đến ngư dân đánh bắt ở vùng biển Trường Sa. Ngư dân đánh bắt dài ngày sẽ bỏ phiếu bầu cử tại Trường Sa theo diện cử tri vãng lai.

Theo kế hoạch, sau khi cử tri bầu cử xong, ủy ban bầu cử các xã, thị trấn sẽ lập biên bản, niêm phong thùng phiếu và bàn giao cho Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa.

Báo chí nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử Báo chí nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử

TTO - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin báo chí trong công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên