21/09/2014 18:47 GMT+7

​Đề nghị thu hồi 257ha đất của 52 công trình, dự án

L.GIANG
L.GIANG

TTO - 257ha đất đã cấp cho 52 công trình và dự án nhưng không sử dụng hoặc chỉ sử dụng một phần nhỏ, đã quá thời hiệu phải thi công và đưa công trình vào sử dụng.

Đó là số đất mà sở Tài nguyên - môi trường Quảng Bình đề nghị UBND tỉnh đề nghị xem xét thu hồi, ông Lê Minh Ngân, giám đốc sở này cho biết vào ngày 21-9.

6.330m2 đất Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Cát Biển thuê tại xã Quang Phú từ 2010 đến nay vẫn bỏ hoang.

Trong danh sách các dự án bị đề nghị thu hồi đất có đến 23 công trình, dự án quá thời hiệu đầu tư trên ba năm.

Trong đó, có các dự án ở TP Đồng Hới như:

- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình ở xã Bảo Ninh được giao 1,03ha từ 2005 xây dựng trung tâm bồi dưỡng và nhà nghỉ;

- Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Cát Biển thuê 6.330m2 ở xã Quang Phú từ 2010 xây dựng khách sạn;

- Công ty TNHH xây dựng Thành An được giao 3.307m2 ở phường Hải Thành xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng từ 2010…

Đất của Công ty TNHH phát triển văn minh đô thị thuê 50,1ha ở xã Sơn Trạch từ năm 2003 đến nay chỉ có cây trầu cau đá này mọc lên rồi bỏ hoang

29 công trình, dự án đã thuê 210,14ha từ ba năm trước nhưng đến nay mới  sử dụng một phần nhỏ đất được cấp.

Trong đó, có các dự án như:

- Công ty TNHH phát triển văn minh đô thị thuê 50,1ha ở xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) từ 2003 xây dựng khu nghỉ mát và giải trí Phong Nha;

- Công ty cổ phần Đức Thắng thuê 45,5ha ở xã Bảo Ninh từ 2008 xây dựng khu du lịch sinh thái Bình Minh nhưng lại sử dụng đất nuôi tôm;

- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Long thuê 2,54ha ở xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh) từ 2009.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên