22/11/2022 17:09 GMT+7

Đề nghị trung ương hỗ trợ 100 tỉ đồng làm kè bờ sông Quảng Huế sau sạt lở

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Tỉnh Quảng Nam đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai xem xét, quan tâm báo cáo Thủ tướng xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ sông Quảng Huế, huyện Đại Lộc khoảng 100 tỉ đồng.

Đề nghị trung ương hỗ trợ 100 tỉ đồng làm kè bờ sông Quảng Huế sau sạt lở - Ảnh 1.

Bờ sông Quảng Huế bị sạt lở - Ảnh: H.V.

Ngày 22-11, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay vừa có công văn gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nghiên cứu, đánh giá biến động dòng chảy, lòng dẫn khu vực công trình chỉnh trị sông Quảng Huế và các ảnh hưởng của những phát sinh mới trên lưu vực.

Theo đó, tỉnh này đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, quan tâm, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ sông Quảng Huế (đoạn qua thôn Phú Nghĩa, xã Đại An, huyện Đại Lộc), tổng mức đầu tư khoảng 100 tỉ đồng.

Quy mô đầu tư xây dựng kiên cố lại đoạn kè sông bị sạt lở phía hạ lưu công trình chỉnh trị sông Quảng Huế, chiều dài khoảng 500m, nhằm ổn định cuộc sống và sản xuất của hơn 11 hộ dân của thôn Phú Nghĩa, khôi phục, cải tạo hơn 3ha đất nông nghiệp bị sạt lở.

Tỉnh này cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, sớm tổ chức nghiên cứu, đánh giá biến động dòng chảy, lòng dẫn khu vực công trình chỉnh trị sông Quảng Huế và các ảnh hưởng của những phát sinh mới trên lưu vực một cách tổng thể.

Từ đó đề xuất các giải pháp công trình phù hợp nhằm đảm bảo sự ổn định, bền vững, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

Trước đó, do ảnh hưởng các đợt mưa lũ từ cuối tháng 9-2022, bờ sông Quảng Huế đoạn qua thôn Phú Nghĩa, xã Đại An bị sạt lở nghiêm trọng.

Khu vực bờ sông bị sạt lở đất tạo thành một hàm ếch rất lớn với chiều dài đoạn sạt lở khoảng 500m, cuốn trôi đất sản xuất nông nghiệp (khoảng 3ha) và gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân đang sinh sống gần bờ sông. Một số hộ phải di dời đến nơi khác.

Ông Đỗ Văn Hòa - chủ tịch UBND xã Đại An - cho biết chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xử lý trước mắt bằng cách đắp bao đất để hạn chế sạt lở, cảnh báo không cho người dân đến gần khu vực này. Tỉnh này cũng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Quảng Huế đoạn qua thôn Phú Nghĩa.

An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Đốc An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Đốc

TTO - Ngày 25-6, ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - ký quyết định 1368 ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Đốc, đoạn cua cong đã làm 2 căn nhà sụp xuống sông, và có nguy cơ sạt lở tiếp tục.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên