13/09/2013 04:05 GMT+7

Đề xuất cho xây nhà trên đất nông nghiệp

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TT - Khu đất nông nghiệp đã quy hoạch là đất ở thì Nhà nước cấp giấy phép xây dựng cho dân, không yêu cầu dân phải chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhiều đại diện của quận, huyện đã đề xuất như vậy trong tọa đàm “Tạo điều kiện cho dân xây nhà hợp pháp” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức ngày 12-9.

Các đại biểu chỉ ra vòng luẩn quẩn của pháp luật: Luật xây dựng yêu cầu cấp giấy phép phải đúng mục đích sử dụng đất, nhưng đất của dân bị quy hoạch thành các khu chức năng (cây xanh, công trình công cộng, giao thông...) thì không được chuyển mục đích sử dụng thành đất ở để xây dựng. Nếu trong khu quy hoạch, Nhà nước cho cấp giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp thì mới gỡ vướng được cho dân.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất cần quy hoạch những khu dân cư với tiêu chuẩn về trường học, cây xanh, giao thông... “dưới chuẩn” để có giá đất mềm. Như vậy, người lao động nghèo mới có cơ hội mua được nhà, đất hợp pháp, giảm tình trạng mua đất nông nghiệp bằng giấy tay rồi xây nhà không phép.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên