07/11/2023 12:55 GMT+7

Đề xuất làm chỗ giữ xe máy trên 3 tuyến đường gần phố đi bộ Nguyễn Huệ

Để phục vụ tốt người dân khi đến tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND quận 1 đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận tổ chức một phần đường Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế, Hải Triều làm chỗ giữ xe máy.

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ giáp với đường Ngô Đức Kế (quận 1, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ giáp với đường Ngô Đức Kế (quận 1, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cụ thể, UBND quận 1 đề xuất làm chỗ giữ xe máy ở đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ), đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ và đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu), đường Hải Triều (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu).

Thời gian tổ chức được UBND quận 1 đề xuất vào 2 ngày cuối tuần và những ngày có sự kiện lớn (từ 18h đến 23h). Thời hạn tổ chức thí điểm từ ngày 1-1-2024 đến khi có quyết định thành lập trung tâm quản lý công viên và phố đi bộ quận 1.

Vị trí làm chỗ giữ xe máy nằm ở một phần lòng đường, cách bó vỉa ít nhất 2m để chừa lối cho người đi bộ.

Còn 3 tuyến nhánh khác, cũng gần phố đi bộ Nguyễn Huệ như: đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ), đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu), đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu) không được tổ chức làm chỗ giữ xe vì để đảm bảo phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Về kinh doanh trên hè phố, đường Nguyễn Huệ, UBND quận 1 đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận thí điểm cho các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên đường Nguyễn Huệ được phép kinh doanh giải khát, thức ăn nhanh trên hè phố.

Thời gian thí điểm từ ngày 15-12 để phục vụ người dân và du khách nhân dịp Tết Dương lịch 2024.

Vị trí đề xuất làm chỗ giữ xe quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ - Sơ đồ: UBND quận 1 cung cấp

Vị trí đề xuất làm chỗ giữ xe quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ - Sơ đồ: UBND quận 1 cung cấp

Phố đi bộ Nguyễn Huệ rất thiếu chỗ giữ xe

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua tình trạng thiếu chỗ giữ xe ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và tại khu vực công viên bến Bạch Đằng thường xuyên xảy ra. Hình ảnh xe máy đậu tràn lan trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường.

Đặc biệt vào buổi chiều, tối, nhiều người chiếm dụng lòng lề đường đậu xe, bán hàng rong tại đường Tôn Đức Thắng (trước công viên bến Bạch Đằng) khiến giao thông hỗn loạn. Tại đây không chỉ người dân đậu xe mà còn xuất hiện nhiều bãi giữ xe, hàng rong tự phát, chèo kéo khách giữ xe gây mất trật tự đô thị.

TP.HCM: Sẽ bổ sung cây xanh, nhà xe, nhà vệ sinh cho công viên Bến Bạch ĐằngTP.HCM: Sẽ bổ sung cây xanh, nhà xe, nhà vệ sinh cho công viên Bến Bạch Đằng

TTO - Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trồng thêm cây xanh, bổ sung nhà vệ sinh và nơi để xe cho người dân thuận tiện khi đến tham qua công viên Bến Bạch Đằng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên