07/06/2019 15:11 GMT+7

Đến lượt Bình Thuận 'dính' dịch tả heo châu Phi

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Chiều 7-6, phó chủ tịch UBND Bình Thuận Lê Tuấn Phong xác nhận 2 ổ dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại xã Gia An thuộc huyện Tánh Linh và xã Đức Chính thuộc huyện Đức Linh.

Đến lượt Bình Thuận dính dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Tỉnh Bình Thuận đang tăng cường kiểm soát xe vận chuyển động vận khi vừa xuất 2 ổ dịch tả heo châu Phi - Ảnh: NGUYỄN THANH

Theo ông Phong, đến nay đã có 29 con heo chết do dịch tả heo châu Phi tại 2 ổ dịch trên. Địa phương đã tiêu hủy số heo chết, đồng thời tổ chức lập chốt phun thuốc sát trùng, tiêu độc, khử trùng…

Trước đó, từ ngày 1 đến 5-6 tại xã Gia An, Chi cục Thú ý huyện Tánh Linh ghi nhận nhiều trường hợp heo chết ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng VI cho thấy các mẫu heo chết ở xã Gia An đều dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Ổ dịch thứ hai xuất hiện tại trang trại ông L.V.H. ở xã Đức Chính, huyện Đức Linh. Trang trại này có hơn 700 con heo, trong đó có 360 con giống nái. Chiều 6-6, Chi cục Thú y vùng VI kết luận heo chết tại trang trại này là do dịch tả heo châu Phi.

Bình Thuận có tổng đàn heo khoảng 272.500 con, tập trung chủ yếu ở các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân và Hàm Thuận Bắc.

Ông Phong cho biết thêm địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp dập dịch, tiến hành khoanh vùng và phân loại vùng dịch để có biện pháp ứng phó, chống dịch lây lan.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên