19/07/2019 19:43 GMT+7

Điểm sàn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: 16,5 - 19,5

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Tối 19-7, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH chính quy năm 2019 bằng phương thức dùng điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

Điểm sàn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: 16,5 - 19,5 - Ảnh 1.

TS Phạm Tấn Hạ - phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM, trái) - tư vấn cho học sinh Cà Mau trong Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Theo đó, điểm ngưỡng chất lượng đầu vào bằng phương thức này dao động 16,5 - 19,5 điểm, tùy ngành.

Tất cả các ngành "hot" của trường nhiều năm gần đây luôn có điểm cao: ngành ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, tâm lý học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, báo chí, quản trị du lịch và lữ hành cũng tiếp tục là những ngành có điểm sàn cao nhất năm nay 19,5 điểm.

Theo ThS Trần Nam - trưởng phòng truyền thông và quan hệ doanh nghiệp nhà trường, thí sinh đạt từ mức điểm này được khuyến khích giữ nguyện vọng đã đăng ký trước đó và là căn cứ quan trọng để các thí sinh đăng ký chuyển nguyện vọng xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường.

Cũng theo ông Nam, hiện trường còn có chương trình cử nhân truyền thông liên kết với ĐH Deakin, Úc (chương trình 2+2: 2 năm học ở TP. HCM, 2 năm học ở Melbourne, Úc) cũng đang nhận hồ sơ xét tuyển.

“Với chương trình này, cơ hội rất rộng mở cho các thí sinh mong muốn làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo… Thí sinh có thể dùng điểm của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 nếu có điểm từ 630 trở lên hoặc xét tuyển các tổ hợp khối A01 (toán - lý - tiếng Anh), D14 (văn - sử - tiếng Anh), D15 (văn - địa - tiếng Anh) đạt chuẩn ngưỡng đầu vào của trường năm 2019", ông Nam cho biết.

Điểm sàn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: 16,5 - 19,5 - Ảnh 2.
Điểm sàn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: 16,5 - 19,5 - Ảnh 3.
Điểm sàn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: 16,5 - 19,5 - Ảnh 4.

Trường ĐH Giao thông vận tải cũng đã công bố điểm sàn của trường mức 14,5 - 18 điểm. Theo đó, ngành có điểm sàn cao nhất là ngành công nghệ thông tin và ngành kỹ thuật ôtô cùng 18 điểm.

Tại Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM, điểm sàn của 15 ngành đào tạo từ 14 đến 16,5 điểm.

Điểm sàn được tính là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, bao gồm điểm ưu tiên (nếu có) và không có điểm môn nào từ 1 điểm trở xuống.

Điểm sàn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: 16,5 - 19,5 - Ảnh 5.
Điểm sàn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: 16,5 - 19,5 - Ảnh 6.
Điểm sàn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: 16,5 - 19,5 - Ảnh 7.
Điểm sàn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: 16,5 - 19,5 - Ảnh 8.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng cũng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019.

Theo đó, điểm chuẩn ngành công nghệ kỹ thuật ôtô là 600 điểm và ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành kế toán 450 điểm. Các ngành còn lại cùng mức 500 điểm.

Điểm sàn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: 16,5 - 19,5 - Ảnh 9.
TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên