02/07/2022 11:33 GMT+7

Diễn tập tình huống chữa cháy khó nhất trên metro Cát Linh - Hà Đông

Bài, ảnh: NGUYÊN BẢO
Bài, ảnh: NGUYÊN BẢO

TTO - Sáng 2-7, hàng trăm người tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong tình huống giả định xảy ra ở đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

Diễn tập tình huống chữa cháy khó nhất trên metro Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 1.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại nhà ga Yên Nghĩa

Buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Công an thành phố Hà Nội và Công ty Đường sắt Hà Nội cùng các lực lượng cơ sở phối hợp tổ chức.

Tình huống giả định theo kịch bản là một nhóm người vận chuyển số lượng lớn xăng dầu, cồn lên tàu, khi đến ga Yên Nghĩa xăng bị rò rỉ gặp buồng nhiệt gây cháy.

Lượng xăng dầu, cồn chảy nhanh làm đám cháy bùng phát lớn, gây cháy lan ra khu vực đợi tàu của nhà ga và các khu vực xung quanh, khói nhanh chóng bao trùm trong tàu và tầng 3 của nhà ga.

Tầng 3 là khu vực đợi tàu nên thường xuyên tập trung nhiều người, nếu không triển khai nhanh chữa cháy và cứu nạn, có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tạo tâm lý hoảng loạn cho hành khách và người dân.

Ông Vũ Hồng Trường - tổng giám đốc Công ty Đường sắt Hà Nội - cho biết sau hơn 7 tháng vận hành, ga Cát Linh - Hà Đông đã vận hành được 238 ngày an toàn, hằng ngày có trên 2,2 vạn người đi lại. Sự thành công này, có sự đóng góp đặc biệt của công tác phòng chống cháy nổ. 

Đại tá Trần Ngọc Dương - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - nhấn mạnh đường sắt trên cao là loại hình mới, do vậy công tác đảm bảo an toàn cứu hộ, cứu nạn cũng rất mới và quan trọng.

"Khi diễn tập sẽ đạt được rất nhiều yêu cầu, kiểm tra được hệ thống phòng cháy chữa cháy của các nhà ga, lực lượng phòng cháy chữa cháy như thế nào, phối hợp và xử lý sao khi có tình huống thật. Qua buổi diễn tập cũng sẽ tuyên truyền thực tế cho người dân biết khi xảy ra cháy, chúng ta sẽ xử lý như thế nào", ông Dương nói.

Đánh giá buổi diễn tập, đại tá Phạm Trung Hiếu - trưởng Phòng PC07 - cho biết, đây là buổi diễn tập đặc thù cho tuyến Cát Linh - Hà Đông trên cao, tình huống phức tạp trên nhà ga. Buổi diễn tập cho chúng ta thấy tính an toàn của tuyến đường sắt này khi được vận hành theo đúng quy trình, lực lượng tại chỗ phải thực hiện đúng chức năng ban đầu.

"Phương án hôm nay là phương án khó nhất chúng ta đưa ra, các lực lượng tham gia từ cơ sở, người dân tại chỗ, đặc biệt lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô đã hoàn thành được kịch bản đề ra, đảm bảo an toàn người và phương tiện" - ông Hiếu nói.

Diễn tập tình huống chữa cháy khó nhất trên metro Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 2.

Thời điểm diễn tập cháy nổ, trên tàu có khoảng 50 hành khách, khu vực đợi tàu có khoảng 30 hành khách

Diễn tập tình huống chữa cháy khó nhất trên metro Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 3.

Chất cháy là xăng làm đám cháy bùng nhanh, tạo nhiều khói, khí độc

Diễn tập tình huống chữa cháy khó nhất trên metro Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 4.

Do nhiều khói độc, nên có 2 người bị lửa bén vào quần áo, 2 người khuyết tật không di chuyển được và người bị ngạt khói ngất tại chỗ

Diễn tập tình huống chữa cháy khó nhất trên metro Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 5.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường ngay sau đó

Diễn tập tình huống chữa cháy khó nhất trên metro Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 6.

Dùng biện pháp nghiệp vụ để mở cửa, cứu hộ người mắc kẹt trên tàu

Diễn tập tình huống chữa cháy khó nhất trên metro Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 7.

Người bị thương được đưa khỏi đám cháy giả định

Diễn tập tình huống chữa cháy khó nhất trên metro Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 8.

Lực lượng chữa cháy dập lửa bên ngoài tàu

Diễn tập tình huống chữa cháy khó nhất trên metro Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 9.

Đám cháy giả định được khắc phục, không gây hậu quả nghiêm trọng về người

Diễn tập tình huống chữa cháy khó nhất trên metro Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 10.

Kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy trên tàu sau buổi diễn tập

Hành khách được mang xe đạp gấp gọn lên tàu Cát Linh - Hà Đông Hành khách được mang xe đạp gấp gọn lên tàu Cát Linh - Hà Đông

TTO - Ông Vũ Hồng Trường - tổng giám đốc Hanoi Metro - cho biết để tạo điều kiện cho hành khách, đơn vị sẽ cho mang xe đạp gấp gọn lên tàu.

Bài, ảnh: NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên