Tag: điều tiết ngân sách

Đọc báo cùng bạn 19-1: Cần thống nhất quy định đón người dân về quê ăn Tết

TTO - Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Đại dịch là cơ hội để đẩy mạnh chuyển đổi số; Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; TP.HCM sẽ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách...

TP.HCM sẽ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách, cao nhất 25%

TTO - UBND TP.HCM vừa ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025. Trong đó, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục trình Quốc hội xem xét tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM.

21% ngân sách và cần thêm nhiều nguồn lực khác

TTO - Tỉ lệ điều tiết ngân sách của TP.HCM được đề nghị nâng từ 18% lên 21%, vui nhưng chưa thể cười mừng...

Dự kiến nâng tỉ lệ điều tiết ngân sách TP.HCM lên 21%: Phù hợp trong bối cảnh hiện nay

TTO - Các chuyên gia cho rằng mức đề xuất trên của Bộ Tài chính tuy có thấp hơn 2% so với mức đề xuất của TP.HCM, nhưng vẫn đáng mừng và phù hợp trong bối cảnh hiện tại.

Dự kiến nâng tỉ lệ điều tiết ngân sách TP.HCM lên 21% với gần 6.000 tỉ đồng

TTO - Bộ Tài chính đề xuất trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét nâng tỉ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng cho TP.HCM trong năm 2022 lên 21% thay vì 18% như 5 năm qua.

Cần cơ chế đặc thù để kiến tạo động lực cho TP.HCM phục hồi sau dịch

TTO - Ngoài giải pháp phát hành trái phiếu Chính phủ, các chuyên gia cũng kiến nghị cho phép tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách TP.HCM từ 18% lên 23%, trần nợ công của TP được nâng lên để có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, phục hồi.

Thủ tướng: Ngân sách tăng thêm cho TP.HCM tập trung hạ tầng

TTO - Hàng loạt đề xuất, kiến nghị của TP.HCM đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến trong thông báo kết luận buổi làm việc với thành phố vào ngày 13-5, do Văn phòng Chính phủ vừa mới ban hành.

Nâng điều tiết ngân sách lên 23% có lợi gì cho TP.HCM?

TTO - Việc Chính phủ đồng ý trình Quốc hội đề xuất nâng điều tiết ngân sách lên cho TP.HCM được các chuyên gia nhận định là câu chuyện rất tích cực để TP phát triển hơn nữa.

Thủ tướng: Đưa TP.HCM sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính tầm khu vực và toàn cầu

TTO - "Tôi đề nghị cân nhắc mục tiêu phấn đấu sớm trở thành thành phố công nghiệp thông minh, hiện đại, hội nhập, trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính có tầm khu vực và toàn cầu", Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Sớm có giải pháp khơi thông điểm nghẽn tăng trưởng của TP.HCM

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các ông Nguyễn Đức Kiên, Bùi Quang Vinh, Trần Du Lịch và Trần Hoàng Ngân sớm chuẩn bị và có báo cáo về giải pháp khơi thông các điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế TP.HCM.