14/07/2018 14:23 GMT+7

Đình chỉ chức vụ chủ tịch xã để lấn chiếm đất công đặc khu Bắc Vân Phong

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh bị đình chỉ mọi chức vụ để điều tra những sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trong đó có việc để xảy ra tình trạng lấn chiếm hơn 39 hecta đất công tại đặc khu Bắc Vân Phong.

Đình chỉ chức vụ chủ tịch xã để lấn chiếm đất công đặc khu Bắc Vân Phong - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Nam - chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh - giải trình tại cuộc họp khẩn do chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh chủ trì ngày 13-4 - Ảnh: THÁI THỊNH

Ngày 14-7, thông tin từ Ban thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh (Khánh Hòa) xác nhận đã công bố quyết định tạm đình chỉ mọi chức vụ đối với ông Nguyễn Thanh Nam - bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh.

"Việc đình chỉ sẽ thực hiện trong vòng 15 ngày để phục vụ đoàn kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm theo quy định điều lệ Đảng. Sau 15 ngày nếu kiểm tra chưa xong sẽ tiếp tục gia hạn một lần duy nhất 15 ngày, sau đó công bố hình thức xử lý chính thức đối với ông Nam" - một thành viên trong Ban thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh thông tin.

Trước đó, vào đầu tháng 4-2018, Ban thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh đã ban hành kế hoạch kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nam sau khi tiếp nhận nhiều đơn thư người dân phản ánh về công tác quản lý đất đai ở xã Vạn Thạnh.

Đồng thời cũng xác định trong công tác quản lý, ông Nam với trách nhiệm là người đứng đầu, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công diễn biến phức tạp tại xã Vạn Thạnh, đặc biệt ở khu vực vịnh Vân Phong - nơi quy hoạch đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong.

Cụ thể, qua kiểm tra thực tế đối chiếu các bản đồ đính kèm, đoàn thanh tra huyện Vạn Ninh ghi nhận tổng diện tích đất đã bị lấn, chiếm xâm hại ở xã Vạn Thạnh là 394.281,40m2 (hơn 39ha).

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên