05/06/2020 12:16 GMT+7

Đô thị đại học quốc tế Hải Phòng rộng hơn 66 ha đất, quy mô 13.000 tỉ đồng

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Siêu đô thị đại học - thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng đang được thành phố lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư.

Đô thị đại học quốc tế Hải Phòng rộng hơn 66 ha đất, quy mô 13.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Thành phố giáo dục quốc tế IEC Quảng Ngãi do Nguyễn Hoàng Group đầu tư - Ảnh: N.H.G

Siêu đô thị đại học này có quy mô vốn đầu tư 13.000 tỉ đồng, diện tích đất xây dựng 66,39 ha, trong đó có 1,8 ha để xây dựng các cơ sở giáo dục.

Theo đề xuất của TP Hải Phòng, dự án thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng là một phần của khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, tại xã Tân Dương và xã Dương Quang, huyện Thủy Nguyên.

Dự án do Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Hoàng (Nguyễn Hoàng Group) đề xuất đầu tư. Mục tiêu dự án là xây dựng 5 trường đại học, 4 trường liên cấp, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu cho 82.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh.

Bên cạnh các cơ sở đào tạo, nhà đầu tư cũng xây các khu giảng dạy và thực hành y khoa quy mô 500 giường bệnh, các trung tâm thực hành khách sạn và lữ hành du lịch, khởi nghiệp, hội nghị quốc tế, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế, khu thể thao đa năng ngoài trời, ký túc xá…

Trong đề xuất gửi tới các bộ, ngành xin ý kiến về chủ trương đầu tư thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng cho biết khu đô thị Bắc Sông Cấm được phê duyệt từ năm 2011, với diện tích quy hoạch 1.445,51 ha, quy mô dân số 120.000 người.

Đây cũng là khu vực TP Hải Phòng dự kiến xây khu trung tâm hành chính chính trị mới, rộng khoảng 324 ha.

Xu hướng xây dựng đô thị đại học đang được nhiều nhà phát triển bất động sản lớn lựa chọn, như một hướng đi mới để tạo lập những sản phẩm bất động sản cao cấp.

Việc đầu tư đô thị đại học sẽ giúp các nhà phát triển dự án được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất hơn so với phát triển các dự án bất động sản thương mại thông thường.

Trước Nguyễn Hoàng Group, tập đoàn FLC đã đầu tư khu đô thị đại học FLC Quảng Ninh (700ha) tại TP Hạ Long; Vinhomes đầu tư khu đô thị đại học quốc tế Tây Bắc TP.HCM (924ha) tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Trong văn bản vừa gửi tới TP Hải Phòng, Bộ Xây dựng cho rằng trường hợp được Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng, thành phố phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung và điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

TP.HCM chuẩn bị kêu gọi đầu tư ở khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM chuẩn bị kêu gọi đầu tư ở khu đô thị sáng tạo phía Đông

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong mới đây đã có chỉ đạo liên quan đến việc xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên