29/10/2019 19:52 GMT+7

Đô thị sáng tạo sẽ trở thành bệ phóng phát triển kinh tế TP.HCM

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - TP.HCM vừa đề xuất dành 21.000 ha đất tại 3 quận Thủ Đức, quận 9, quận 2 để xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông. TP kỳ vọng đô thị sáng tạo sẽ là trung tâm kết nối vùng, đóng vai trò bệ phóng phát triển kinh tế.

Đô thị sáng tạo sẽ trở thành bệ phóng phát triển kinh tế TP.HCM - Ảnh 1.

Trung tâm tài chính Thủ Thiêm sẽ là một trong 3 nền tảng phát triển đô thị sáng tạo phía đông TP.HCM - Ảnh: TT

Văn phòng Chính phủ vừa gửi văn bản lấy ý kiến 5 bộ Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch - đầu tư, Tài nguyên - môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc chấp thuận chủ trương quy hoạch khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP.HCM và điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung thành phố khu vực quận 9, trước khi trình Thủ tướng quyết định.

Trước đó, TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng thống nhất chủ trương quy hoạch đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP.HCM thuộc ranh giới hành chính 3 quận. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan ưu tiên bố trí những chương trình đổi mới sáng tạo cấp quốc gia như chương trình phát triển công nghệ viễn thông 5G, cải cách thể chế…, đồng hành cùng thành phố trong xây dựng, phát triển đô thị sáng tạo.

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng chung thành phố, điều chỉnh cập nhật hướng tuyến mới đường vành đai 3 thành phố, điều chỉnh chức năng sử dụng đất, phân bố dân cư.

TP xin điều chỉnh chức năng sử dụng 195 ha đất xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng sang xây dựng khu công nghệ cao tại khu vực dự kiến hình thành công viên khoa học công nghệ TP.HCM tại phường Long Phước, quận 9.

Công viên khoa học công nghệ cao TP.HCM sẽ trở thành khu công nghệ cao thứ 2 của TP, là khu vực nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; liên kết, bổ sung các chức năng chưa hoàn thiện của khu công nghệ cao hiện hữu.

Sự hình thành khu công nghệ cao thứ 2 sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP, dẫn hướng cho công nghiệp công nghệ cao, phù hợp với thế mạnh, nguồn lực của thành phố.

TP.HCM đánh giá việc quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác phía đông sẽ hình thành tiểu vùng đô thị trung tâm theo quy hoạch vùng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong tương lai, khu đô thị sáng tạo sẽ trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế TP.HCM.

Việc hình thành khu công viên khoa học công nghệ cao kết hợp với khu trung tâm tài chính Thủ Thiêm, khu Đại học Quốc gia TP.HCM tạo nên 3 khu chức năng nền tảng để phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP.HCM trong tương lai.

Trong văn bản gửi tới Thủ tướng, TP.HCM cũng kiến nghị chấp thuận cho điều chỉnh chức năng sử dụng 156 ha đất từ khu du lịch nghỉ dưỡng sang xây dựng công viên cây xanh đô thị và khu ở phát triển mới tại phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, quận 9.

Mục đích của việc chuyển đổi này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, khai thác tối đa lợi thế giao thông, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 85.000 người.

Tuổi Trẻ mở diễn đàn hiến kế xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính

TP.HCM trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế không chỉ là mục tiêu của các nhà lãnh đạo, quản lý mà còn là khát vọng của các doanh nhân, trí thức và người dân sống tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Làm sao để đạt được khát vọng đó? Những thách thức nào phải đối mặt? Các giải pháp nào để triển khai? Bắt đầu từ đâu? Và cần những chính sách gì để thúc đẩy sớm đạt mục tiêu này?

Để tạo cầu nối ghi nhận các ý kiến đóng góp, sáng kiến của người dân, giải pháp và phản biện của các chuyên gia trong và ngoài nước, báo Tuổi Trẻ tổ chức diễn đàn sáng kiến hiến kế xây dựng thành phố với chủ đề "Làm thế nào để TP.HCM trở thành trung tâm tài chính của khu vực".

Kính mời bạn đọc tham gia diễn đàn bằng cách gửi ý kiến đóng góp, hiến kế về địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc gửi qua địa chỉ email: kinhte@tuoitre.com.vn hay tto@tuoitre.com.vn.

Phát triển khu Đông thành khu đô thị sáng tạo của TP.HCM Phát triển khu đông thành khu đô thị sáng tạo của TP.HCM

TTO - TP.HCM sẽ phát triển khu đô thị sáng tạo tại quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trên nền tảng phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên