23/08/2017 09:00 GMT+7

​“Đô thị xanh” và 4 triết lý kinh doanh cốt lõi

THU THẢO
THU THẢO

Áp dụng trọn vẹn những triết lý kinh doanh bao gồm: quy hoạch tổng thể thông minh, không gian hoàn mỹ, vị trí đắc địa và kiến tạo giá trị sống vào dự án mới nhất của mình, Gamuda Land (HCMC) từng bước đưa Celadon City trở thành “Đô thị xanh dẫn đầu xu thế”.

Gamuda Land là nhà đầu tư và phát triển khu đô thị hàng đầu đến từ Malaysia. Đặt mục tiêu phát triển bền vững làm trọng tâm khi gia nhập thị trường Việt Nam, Gamuda Land luôn hướng đến xây dựng các công trình xanh nhằm mang lại không gian sống trong lành cho tất cả mọi người. Sau thành công của dự án Gamuda City tại Hà Nội, Gamuda Land tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường bất động sản phía Nam với Celadon City khi một lần nữa vận dụng thành công 4 triết lý kinh doanh cốt lõi của một tập đoàn bất động sản có tầm nhìn.

Quy hoạch tổng thể thông minh

Với tổng diện tích 82ha, Celadon City là khu đô thị sinh thái lý tưởng với hơn 16ha được dành riêng để xây dựng khuôn viên cây xanh giữa trung tâm dự án. Mức sống ngày càng cao kéo theo nhu cầu về không gian sống, người dân đặc biệt quan tâm đến không gian thoáng đãng, gần gũi hơn với thiên nhiên. Trước yêu cầu ngày càng “khắt khe” này, Gamuda Land đã đầu tư hàng triệu USD xây dựng và quy hoạch Celadon City trở thành một không gian sống xanh thật sự. 

Không gian ngoài trời được bày trí khéo léo để phục vụ các hoạt động ngoài trời và sinh hoạt cộng đồng. Đi liền với không gian trong lành ấy là các tiện ích được tích hợp đa dạng, từ giáo dục, văn hóa, thể thao đến vui chơi giải trí. Nổi bật có thể kể đến khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng lớn , làng văn hóa, trung tâm mua sắm, chuỗi cà phê và khu giải trí tiện ích hiện đại... đáp ứng toàn diện các nhu cầu cuộc sống của cộng đồng cư dân hiện đại, năng động.

Hơn 16ha dự án được quy hoạch để dành riêng cho không gian cây xanh tại Celadon City

Không gian hoàn mỹ

Không chỉ quan tâm tới bố cục tổng thể, dự án còn hoàn hảo ở góc nhìn, từ việc lựa chọn vật liệu phù hợp với thiết kế chung đến điều kiện khí hậu và thói quen sử dụng của cư dân. Ông Wyeren Yap, Tổng Giám Đốc Gamuda Land (HCMC) cho biết:“Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện từ những chi tiết nhỏ nhất nhằm tạo nên một không gian hoàn mỹ, tối đa hóa sự tiện nghi cho cư dân và mang phong cách hiện đại đến từng căn hộ. Thậm chí, ở không gian xung quanh, các trục đường cũng được thiết kế giảm tốc dọc đường đi, có lối riêng dành cho người đi bộ và hệ thống an ninh thông suốt, mang lại sự an toàn tuyệt đối cho cư dân”.

Từng khoảng không gian tại Celadon City đều được chú trọng thiết kế, tạo nên một tổng thể hài hòa và hoàn hảo cho cư dân nơi đây

Vị trí đắc địa

Một điểm cộng lớn nữa của Celadon City là lợi thế nằm ở vị trí trung tâm, dễ dàng kết nối với các khu vực khác của dự án. Tọa lạc tại quận Tân Phú (TP.HCM), Celadon City chỉ cách trung tâm thành phố chưa đến 20 phút chạy xe và cách sân bay Tân Sơn Nhất 8km. Ngoài ra, hệ thống giao thông công cộng đang được đầu tư xây dựng và phát triển sẽ mang tới sự thông suốt cho việc lưu  thông từ Celadon City đến các khu vực quanh trung tâm thành phố. Đặc biệt, trong tương lai, khi dự án tuyến Metro số 2 được hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Celadon City tới trung tâm chỉ còn 15 phút, giúp rút ngắn tối đa thời gian và khoảng cách đi lại của cư dân.

Cùng với tuyến Metro 2, tuyến Metro 6 trong tương lai sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông cao tốc tới Celadon City 

Kiến tạo giá trị sống

Một không gian sống hoàn hảo sẽ không chỉ nằm gọn trong kết cấu vật lý hay được quyết định hoàn toàn bởi những điều kiện về kĩ thuật hạ tầng. Đó còn là chất lượng sống an toàn, tiện nghi với hệ thống an ninh nội khu, hành lang giao thông và kết nối thuận tiện giữa từng cụm dân cư. Bên cạnh đó, một khu đô thị cao cấp và thân thiện còn được biểu hiện qua sự tương tác và gắn kết mật thiết giữa con người và không gian xanh cũng như giữa con người với nhau ngay trong lòng dự án. Nỗ lực mang đến những giá trị nhà ở bền vững và thân thiện với môi trường, Gamuda Land không chỉ xây dựng một khu đô thị cao cấp mà còn đề cao việc kiến tạo giá trị sống, mang đến cho cư dân một cộng đồng “xanh” hiện đại và an toàn. Cư dân Celandon City không những được tận hưởng một không gian sống gần gũi với thiên nhiên, tham gia các hoạt động cộng đồng thú vị ngay tại khuôn viên nơi mình sống, mà còn thoả thích giao lưu, kết nối với nhau khi sử dụng các tiện ích cao cấp như hồ bơi, trung tâm thương mại, làng văn hóa… 

Giá trị sống được Gamuda Land (HCMC) kiến tạo tại Celadon City là sự gần gũi với thiên nhiên, không gian trong lành với nhiều tiện ích hiện đại

Đại diện Gamuda Land (HCMC) chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào bởi khi lựa chọn Celadon City, mọi người không chỉ lựa chọn giá trị vật chất với các tiện ích khu đô thị mang lại mà còn là giá trị tinh thần về sự gắn kết thành viên và cộng đồng, một không gian sống trong lành và thư thái...”. 

GAMUDA LAND là nhà đầu tư và phát triển khu đô thị đến từ Malaysia. Năm 2007, Gamuda Land chính thức đặt chân lên thị trường Việt Nam với hai dự án Gamuda City tại Hà Nội, sau đó là Celadon City tại TP.HCM. 

Gamuda Land không ngừng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực kiến tạo nên những khu đô thị với quy hoạch tổng thể hoàn hảo, thiết kế tinh tế, đẩy đủ tiện ích và mang lại nhiều giá trị cộng thêm cho cư dân, bao gồm hàng loạt các tiện ích nội khu.

Celadon City - đô thị Xanh dẫn đầu xu thế - với diện tích hơn 82ha tại phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú (TP.HCM), khu đô thị được thiết kế đồng bộ với các tiện ích như AEON Mall, làng văn hóa, trường quốc tế Á Châu, khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng.

Hotline: 0903 340 888

Website: http://www.celadoncity.com.vn/ 

Gamuda City - khu đô thị đẳng cấp quốc tế 500ha tại Km1.5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, Quận Hoàng Mai - Hà Nội 

Hotline: 024 3944 98 98 

Website: http://www.gamudacity.com.vn 

THU THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên