26/06/2019 11:46 GMT+7

Doanh nghiệp mong chấm dứt cảnh cả tháng mới đủ giấy tờ 'hậu đăng ký'

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục cải cách, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục, giảm gánh nặng song Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm xã hội.

Doanh nghiệp mong chấm dứt cảnh cả tháng mới đủ giấy tờ hậu đăng ký - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trò truyện các doanh nghiệp bên lề diễn đàn - Ảnh: XT

Thông tin được đưa ra tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 do Bộ Kế hoạch - đầu tư, Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức sáng 26-6 tại Hà Nội.

Theo Phó thủ tướng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, nhiều nền kinh tế gặp khó khăn và suy giảm tăng trưởng, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực được xem là điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng nhìn nhận nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức xuất phát chủ yếu từ những yếu kém nội tại. Đó là năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp và hàng hóa, dịch vụ Việt Nam vẫn còn thấp.

Phó thủ tướng nhấn mạnh phát triển nhanh và bền vững là chủ trương, quan điểm nhất quán và xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Theo đó, mục tiêu là phải phát triển kinh tế nhanh để tránh tụt hậu, duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc - chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam cho rằng Chính phủ và các bộ ngành cần phải nỗ lực hơn nữa để tháo gỡ các điểm nghẽn, với các giải pháp tập trung.

Đó là đẩy mạnh việc cắt giảm gánh nặng thủ tục "hậu đăng ký" cho doanh nghiệp khi hiện nay vẫn có 16% doanh nghiệp cho biết phải chờ hơn 1 tháng mới có đủ tất cả các giấy tờ cần thiết khác ngoài giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo điều tra PCI.

Việc cải cách thủ tục hành chính cần tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như còn nhiều phản ánh về sự phiền hà, cụ thể là đất đai (30%), thuế (28%) và bảo hiểm xã hội (25%).

Ông Lộc cũng nhấn mạnh cần có giải pháp phù hợp đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, đánh giá về hiệu quả triển khai, thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết sẽ tập trung các giải pháp lớn như giữ vững môi trường vĩ mô, ổn định chính trị xã hội.

Tập trung tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trường hợp lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, trước hết là tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp nhà nước, tài chính ngân hàng, các ngành và lĩnh vực. 

Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp cốt lõi, công nghiệp hỗ trợ, ngành năng lượng gắn tiết kiệm năng lượng, đô thị thông minh.

Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng bền vững nhằm tạo ra các kết nối "thông minh", giảm chi phí giao dịch.

Khuyến khích tăng cường đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục và khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và sáng tạo đổi mới trong kinh doanh.

Hoàn thiện thể chế theo hướng tăng cường tính minh bạch, lành mạnh, an toàn và hiệu quả, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư kinh doanh; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; tiếp tục đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại.

Đồng thời, Phó thủ tướng cũng lưu ý và nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên 3 khía cạnh kinh tế, pháp lý và đạo đức.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên