21/10/2016 15:50 GMT+7

Dời trụ sở UBND, “nhường” đất vàng cho doanh nghiệp

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Trụ sở UBND, HĐND và Thành ủy TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sẽ được xây mới. Toàn bộ khu đất khoảng 3ha dự kiến sẽ bàn giao cho Tập đoàn FLC xây dựng tổ hợp tháp đôi.

Toàn cảnh khu vực trụ sở UBND, HĐND, Thành ủy Tp Hạ Long (khoanh đỏ) rông khoảng 3ha, dự kiến sẽ xây dựng tòa tháp đôi FLC - Ảnh: ĐỨC HIẾU
Toàn cảnh khu vực trụ sở UBND, HĐND, Thành ủy TP Hạ Long (khoanh đỏ) rộng khoảng 3ha, dự kiến sẽ xây dựng tòa tháp đôi FLC - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Ngày 21-10, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long Trần Đức Lâm cho biết HĐND thành phố Hạ Long khóa XX (nhiệm kỳ 2016-2021) vừa tổ chức kỳ họp bất thường.

Trong đó có nội dung lấy ý kiến về đề xuất xây dựng tổ hợp tháp đôi của Tập đoàn FLC tại trụ sở hiện nay của Thành ủy, HĐND, UBND Hạ Long, đồng nghĩa với việc chuyển trụ sở làm việc các cơ quan này sang vị trí mới. Kinh phí xây dựng được FLC thực hiện theo phương thức hoán đổi.

Vị trí dự tính xây mới hiện nay đang là Cung thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh, cách vị trí cũ khoảng 2km. Còn tổ hợp tháp đôi của Tập đoàn FLC dự tính cao khoảng 45-50 tầng.

Tại buổi họp, UBND thành phố đã đề xuất 4 vị trí quỹ đất có thể xây dựng trụ sở mới gồm: Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh; Khu thể thao đa chức năng tại phường Hồng Hải; lô đất hợp bởi 3 ô đất khu dịch vụ hỗn hợp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan; khu bảo tàng cột 3 cũ và trụ sở Sở Giáo dục - đào tạo tại phường Hồng Hải.

Các đại biểu dự họp đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín, 100% số phiếu đều đồng thuận việc xây dựng trụ sở mới tại Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh. HĐND thành phố Hạ Long đã thông qua nghị quyết kỳ họp.

Tại cuộc họp ban chấp hành Đảng bộ TP Hạ Long diễn ra cùng ngày cũng đã họp bàn, thống nhất đề xuất phương án xây dựng trụ sở mới của các cơ quan tại Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh. 

Những ý kiến của ban chấp hành Đảng bộ và nội dung của kỳ họp HĐND thành phố Hạ Long sẽ được tổng hợp để báo cáo ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tới đây.

UBND thành phố Hạ Long là khu đất vàng nằm cạnh cung văn hóa Việt - Nhật - Ảnh: ĐỨC HIẾU
Trụ sở UBND thành phố Hạ Long là khu đất vàng nằm cạnh Cung văn hóa Việt - Nhật - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Trước đó, năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho công trình Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long). Đơn vị tư vấn là Công ty tư vấn thiết kế Salvador Perez và cộng sự.

Trong nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn ngoài năm 2050 cũng khẳng định khu vực Cung văn hóa thiếu nhi là điểm nhấn, gắn kết các công trình công cộng, văn hóa, thương mại dịch vụ lân cận (núi Bài Thơ; bảo tàng - thư viện; cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm…) để trở thành hệ thống các công trình điểm nhấn cho TP Hạ Long nhằm thu hút phát triển du lịch, dịch vụ thương mại.

Tháng 4-2014, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có thông báo kết luận việc triển khai một số công trình trọng điểm.

Đối với công trình Cung văn hóa thiếu nhi, thống nhất phương án thiết kế xây dựng hoàn toàn mới, đảm bảo hiện đại, vừa đáp ứng các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ thiếu nhi, đồng thời phát triển các dịch vụ phụ trợ khác để thuận lợi cho thu hút đầu tư và quản lý, khai thác theo hướng hợp tác công tư, xã hội hóa, đầu tư tư - sử dụng công.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên