15/02/2024 21:32 GMT+7

Dồn dập đổ vào Nam sau Tết, hàng ngàn xe nhích từng chút đoạn qua Quảng Bình

Hàng ngàn ô tô cá nhân trở lại các tỉnh phía Nam sau Tết khiến quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình kẹt cứng kéo dài hơn 10km ở phía bắc cầu Gianh.

Hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau nhích từng chút ở đoạn quốc lộ 1 qua phía bắc cầu Gianh tối 15-2 - Ảnh: Q.NAM

Hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau nhích từng chút ở đoạn quốc lộ 1 qua phía bắc cầu Gianh tối 15-2 - Ảnh: Q.NAM

Tối 15-2, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cho biết quốc lộ 1 đoạn phía bắc cầu Gianh (thị xã Ba Đồn) đang xảy ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng. 

Nguyên nhân là cùng thời điểm hàng ngàn ô tô cá nhân dồn dập đổ vào các tỉnh phía Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo quan sát của Tuổi Trẻ Online, đến 20h, đoạn bị tắc kéo dài khoảng 10km từ phía bắc cầu Gianh ra ngã tư Ba Đồn. Ở làn đi vào phía Nam có hai hàng xe, chủ yếu xe cá nhân, nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Khoảng 1 giờ xe chỉ nhích được khoảng 2km.

Nhiều tài xế phải tấp vào hàng quán hai bên đường vừa nghỉ ngơi vừa chờ cho lượng xe giãn bớt ra mới tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên, tình hình tắc nghẽn vẫn không giảm do còn một lượng xe rất lớn từ phía sau dồn tới.

Nguyên nhân gây tắc đường là một lượng lớn xe cá nhân cùng dồn dập từ các tỉnh phía Bắc trở vào Nam sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh: Q.NAM

Nguyên nhân gây tắc đường là một lượng lớn xe cá nhân cùng dồn dập từ các tỉnh phía Bắc trở vào Nam sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh: Q.NAM

Theo tìm hiểu, nguyên nhân gây ra tình trạng tắc nghẽn ở đoạn đường này là vì điểm "nút cổ chai" cầu Gianh. Từ phía bắc vào đường có bốn làn, nhưng đến cầu Gianh đường chỉ còn hai làn cho hai chiều.

Việc đường bất ngờ bị bóp lại đã khiến dòng xe bị đan vào nhau và tắc.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình, quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị tắc từ trưa cùng ngày, kéo dài đến tối. Nguyên nhân chủ yếu do lượng xe cá nhân từ các tỉnh phía Bắc dồn dập vào Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

"Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng cùng phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn tổ chức phân luồng suốt cả ngày tại điểm cầu Gianh. Tuy nhiên, lượng xe dồn về quá lớn nhưng cầu hẹp nên các xe phải di chuyển cực chậm mới qua được đoạn này", lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình nói.

Kẹt ‘nút cổ chai’ cầu Gianh, xe qua quốc lộ 1 tại Quảng Bình phải nhích từng centimetKẹt ‘nút cổ chai’ cầu Gianh, xe qua quốc lộ 1 tại Quảng Bình phải nhích từng centimet

Từ sáng đến chiều muộn 5-2, hàng trăm phương tiện trong đó đa số là xe cá nhân từ các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết trên quốc lộ 1 đã tắc hàng chục cây số khi mắc kẹt 'nút cổ chai' cầu Gianh (Quảng Bình).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên