02/09/2021 15:21 GMT+7

‘Đốn rừng phòng hộ đầu nguồn để trồng keo’: Điều tra có hay không người đứng sau

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Đó là một trong những yêu cầu của ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - khi đi kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) mà Tuổi Trẻ Online đã phản ánh.

‘Đốn rừng phòng hộ đầu nguồn để trồng keo’: Điều tra có hay không người đứng sau - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Thế (thứ hai từ phải qua) cùng lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường phá rừng khu vực suối Dĩ (thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) - Ảnh: DUY THANH

Sáng 2-9, ông Trần Hữu Thế dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh Phú Yên đi kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương thuộc xã Sơn Hội.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, khu vực rừng bị phá mà Tuổi Trẻ Online và một số báo phản ánh thuộc tiểu khu 162 (xã Sơn Hội, thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa). 

Diện tích tại hiện trường bị chặt phá ban đầu được xác định khoảng 2,7ha cây rừng tự nhiên (trong đó hơn 1,9ha rừng phòng hộ và hơn 0,7ha rừng sản xuất) tại các khu vực rừng dốc Cốc, suối Dĩ và suối Cheo Reo.

Sau khi kiểm tra thực địa các khu vực rừng bị cưa chặt, đốt phá và trồng keo ở dốc Cốc, suối Dĩ, ông Thế nhận định rằng diện tích rừng bị phá được báo chí phát hiện chỉ là một phần, cần phải làm rõ diện tích rừng keo rất lớn tiếp giáp khu vực rừng phòng hộ bị phá có phải cũng là rừng bị phá nhiều năm trước đó hay không. 

"Tôi đề nghị công an phải điều tra, làm rõ có ai đứng sau để tiếp tay vụ này hay không", ông Thế yêu cầu.

Ông chỉ đạo giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tạm dừng công tác điều hành đối với ông Đặng Việt Dũng - phó giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa - để phục vụ cho việc xử lý các vụ phá rừng trên địa bàn xã Sơn Hội. 

Ông Dũng là người chiều 30-8 đã trả lời phóng viên rằng 5-6 năm nay chưa phát hiện vụ phá rừng phòng hộ nào trong lâm phần do ban này quản lý.

Thượng tá Võ Duy Tuấn - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên - báo cáo với chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ngoài việc phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường các vị trí rừng bị cưa chặt, đốt phá để trồng keo, công an cũng sẽ điều tra diện tích trồng keo 2-3 năm tuổi trên đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 rừng xã Sơn Hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trả lời báo chí khi kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ tại xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) - Video: DUY THANH

Trao đổi thêm với báo chí, ông Trần Hữu Thế cho biết qua kiểm tra cho thấy Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa thiếu trách nhiệm trong công tác. Tiếp đó là chính quyền địa phương trong quá trình phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ chưa giải quyết triệt để các vụ phá rừng.

"Việc không xử lý dứt điểm khiến các vụ phá rừng ngày càng nhiều hơn, có những chỗ đã phá từ lâu rồi. Chúng tôi đã giao trách nhiệm cho công an, nông nghiệp, kiểm lâm và chính quyền địa phương phối hợp làm rõ", ông Thế cho hay.

‘Đốn rừng phòng hộ đầu nguồn để trồng keo’: Điều tra có hay không người đứng sau - Ảnh 3.

Rừng phòng hộ ở xã Sơn Hội bị phá để trồng keo lai - Ảnh: DUY THANH

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói cũng đã yêu cầu UBND huyện Sơn Hòa rà soát, báo cáo việc cấp đất sản xuất cho dân trên địa bàn thế nào, diện tích bao nhiêu để tỉnh xem xét quyết định việc cân đối đất sản xuất, đảm bảo an sinh cho người dân địa phương.

‘Đốn rừng phòng hộ đầu nguồn để trồng keo’: Nhiều cơ quan cùng vào hiện trường kiểm tra ‘Đốn rừng phòng hộ đầu nguồn để trồng keo’: Nhiều cơ quan cùng vào hiện trường kiểm tra

TTO - Các lực lượng của ngành nông nghiệp, công an tỉnh Phú Yên và huyện Sơn Hòa vào cuộc kiểm tra vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương mà Tuổi Trẻ phản ánh.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên