21/09/2021 12:53 GMT+7

Đồng Nai đưa bệnh viện dã chiến 3.000 giường vào hoạt động

A LỘC
A LỘC

TTO - Đồng Nai vừa đưa Bệnh viện dã chiến số 11 với 3.000 giường vào hoạt động, nâng tổng quy mô các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 3 tầng lên 24.450 giường.

Đồng Nai đưa bệnh viện dã chiến 3.000 giường vào hoạt động - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến số 11 (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) với quy mô 3.000 giường vừa được đưa vào hoạt động - Ảnh: H.ĐÌNH

Ngày 21-9, ông Phan Huy Anh Vũ - giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết thông tin trên.

Bệnh viện dã chiến số 11 được cải tạo từ trang trại của Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm (ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc). Cơ sở này trước đây đã hoàn thiện phần xây dựng nhưng chưa được đưa vào sử dụng, do đó Sở Y tế trưng dụng để làm bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân.

"Với 3.000 giường, bệnh viện nâng quy mô điều trị của tầng 2 lên khoảng 9.350 giường. Do số giường điều trị tầng 2 còn dư, trước mắt chạy thử 500 giường, còn lại để dự phòng thời gian tới" - ông Vũ nói.

Với việc đưa Bệnh viện dã chiến số 11 vào hoạt động, Đồng Nai đã nâng công suất điều trị F0 tại 3 tầng lên 24.450 giường bệnh. Cụ thể, tầng 1 có 14.690 giường (trống 7.672 giường), tầng 2 có 9.350 giường (trống 1.191 giường) và tầng 3 có 410 giường (trống 221 giường).

Theo Sở Y tế Đồng Nai, toàn tỉnh vừa ghi nhận 623 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên hơn 41.000 ca. Trong đó, có hơn 20.000 bệnh nhân đang điều trị, gần 21.000 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và 388 người tử vong.

Đồng Nai hướng dẫn việc di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới Đồng Nai hướng dẫn việc di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới

TTO - Lúc 23h30 khuya 19-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng ký ban hành văn bản tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên