01/08/2021 17:37 GMT+7

Đồng Nai gia hạn phong tỏa 55.000 hộ dân ở Biên Hòa thêm 14 ngày

A LỘC
A LỘC

TTO - Với hơn 2.200 ca mắc COVID-19, TP Biên Hòa chiếm gần 50% tổng số ca mắc của toàn tỉnh, Đồng Nai tiếp tục gia hạn phong tỏa lần 2 đối với 55.000 hộ dân thuộc 6 phường thêm 14 ngày.

Đồng Nai gia hạn phong tỏa 55.000 hộ dân ở Biên Hòa thêm 14 ngày - Ảnh 1.

Hơn 55.000 hộ dân với trên 255.000 nhân khẩu tại 6 phường của TP Biên Hòa sẽ tiếp tục kéo dài phong tỏa thêm 14 ngày - Ảnh: A LỘC

Ngày 1-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tiếp tục cách ly y tế đối với toàn bộ 5 phường Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai và một phần phường Phước Tân.

Tổng cộng có 55.037 hộ dân với 255.497 nhân khẩu tại 6 phường bị phong tỏa thêm 14 ngày, kể từ 0h ngày 2-8 đến hết ngày 15-8.

Theo tờ trình của UBND TP Biên Hòa, tình hình dịch trên địa bàn vẫn rất phức tạp, TP đang tiếp tục tập trung điều tra, truy vết. Qua đó, ghi nhận nhiều ổ dịch với số ca dương tính khá cao tại các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ trên địa bàn các phường trên, có nguy cơ bùng phát dịch.

Đến nay, TP Biên Hòa ghi nhận hơn 2.200 ca mắc COVID-19, chiếm 47% tổng số ca mắc của toàn tỉnh (hơn 4.700 ca). Số ca mắc nhiều nhất ở các phường Hóa An, Tân Biên, Hố Nai, Tân Hòa.

Như vậy, sau 2 lần gia hạn phong tỏa, hơn 55.000 hộ dân ở 6 phường trên sẽ kéo dài đợt cách ly lên 36 ngày.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định phong tỏa tại TP Biên Hòa, gồm toàn bộ 5 phường Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai và một phần phường Phước Tân trong thời gian 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 11-7.

Đến ngày 23-7, Đồng Nai tiếp tục gia hạn hơn 55.000 hộ dân trên thêm 8 ngày, từ ngày 25 đến hết ngày 1-8.

Ông Phan Huy Anh Vũ - giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết toàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 270 ca dương tính, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 lên 4.738 ca (19 ca tử vong). Trong đó, TP Biên Hòa có 124 ca mắc mới.

Trong đó, ghi nhận nhiều ca mới trong các doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ". Đặc biệt tại Công ty TNHH công nghệ nghe nhìn BOE (KCN Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch), ngoài hơn 50 ca dương tính đã xác định, có hơn 50% công nhân trong tổng số 700 lao động dương tính với test nhanh.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác trên địa bàn cũng ghi nhận vài chục ca tạo nên nhiều ổ dịch lớn trong doanh nghiệp với số lượng ca dương tính rất nhiều.

Không ra đường sau 18h, đường phố Biên Hòa vắng lặng Không ra đường sau 18h, đường phố Biên Hòa vắng lặng

TTO - Đêm đầu tiên thực hiện yêu cầu người dân không ra đường sau 18h, hầu hết các con đường lớn nhỏ tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) đều vắng bóng người và xe cộ qua lại.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên