15/11/2022 20:21 GMT+7

Đồng Nai: Tính toán đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cho công nhân đang ở trọ

A LỘC
A LỘC

TTO - Chiều 15-11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển nhà ở xã hội nhằm kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây nhà ở thu nhập thấp cho người dân trên địa bàn.

Đồng Nai: Tính toán đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cho công nhân đang ở trọ - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu tính toán đủ quỹ đất làm nhà ở xã hội cho công nhân trên địa bàn - Ảnh: A LỘC

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức thừa nhận số lượng nhà ở xã hội của Đồng Nai thời gian qua chưa đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp trên địa bàn. 

Theo nghị quyết về phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Đồng Nai đặt mục tiêu xây dựng khoảng 10.000 căn nhà với tổng vốn 10.115 tỉ đồng từ nguồn vốn nhà nước, các doanh nghiệp và huy động khác.

Đến nay, Đồng Nai có chín dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội đang triển khai với diện tích hơn 52ha, tổng số hơn 8.000 căn nhà. Thông qua hội nghị, Đồng Nai tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào 37 khu đất với tổng diện tích hơn 175ha ở tất cả 11 huyện và thành phố. Từ đó, đáp ứng phần nào nhu cầu nhà ở giá thấp cho người dân, đặc biệt là công nhân lao động trên địa bàn.

Tuy nhiên, tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp đánh giá con số này chưa tương xứng nhu cầu thực tế của người lao động làm việc ở Đồng Nai, hàng trăm ngàn lao động vẫn đang sinh sống trong các phòng trọ lụp xụp. Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp bày tỏ mong muốn Đồng Nai giải quyết nhanh các chính sách, cam kết rõ ràng để doanh nghiệp an tâm đầu tư lâu dài.

Đồng Nai: Tính toán đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cho công nhân đang ở trọ - Ảnh 2.

Hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2022 - Ảnh: A LỘC

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - cho rằng hiện nhà ở thương mại xây rất nhiều nhưng không ở bao nhiêu, trong khi nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn.

"Nhà ở thương mại xây ra nhiều, đầu cơ nhiều chứ ở có bao nhiêu, còn người lao động nghèo không có nhà, phải ở nhà trọ lụp xụp. Phân khúc nhà cho người nghèo còn lớn lắm, dù giá trị kinh tế không bằng nhà ở thương mại nhưng vẫn có lời. Đặc biệt là giá trị xã hội, lớn lắm" - ông Lĩnh nhận định.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng Đồng Nai còn hơn 700.000 lao động đang sinh sống trong các khu trọ, do đó nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn. Ông Lĩnh yêu cầu UBND tỉnh cần tính toán đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cho công nhân. Việc làm quy hoạch cần tầm nhìn lâu dài, không chỉ "cỏn con vài chục lô đất không ăn thua".

Ông Lĩnh nhấn mạnh không có câu chuyện sân trước sân sau, phân biệt nhà đầu tư trong tỉnh hay ngoài tỉnh, việc lựa chọn nhà đầu tư phải minh bạch về dự án, đất đai, chính sách, lựa chọn công tâm những nhà đầu tư có ý tưởng, dự án tốt nhất. Lựa chọn nhà đầu tư công tâm vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của Đồng Nai.

Đối với việc bố trí không gian, ông Lĩnh yêu cầu nhà ở xã hội không chỉ kết cấu chuẩn mà phải thêm yếu tố phúc lợi, hạ tầng chuẩn. Dù là nhà ở xã hội nhưng không quá chật chội, đảm bảo các phúc lợi, công cộng, hạ tầng đầy đủ.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Giá nhà ở xã hội vẫn còn cao Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Giá nhà ở xã hội vẫn còn cao

TTO - "Giá nhà ở xã hội còn đang cao so với thu nhập của người dân", Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận khi trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 3-11.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên