17/05/2020 11:26 GMT+7

Dự án bãi đỗ xe biến thành chung cư cao tầng trên 'đất vàng' như thế nào?

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Ngày 17-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Hà Nội đã có văn bản báo cáo kết quả rà soát các dự án theo chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, trong đó có giải trình về việc “hô biến” dự án bãi đỗ xe thành... chung cư.

Dự án bãi đỗ xe biến thành chung cư cao tầng trên đất vàng như thế nào? - Ảnh 1.

Chung cư Golden Palace trên đất vàng - Ảnh: Q.THẾ

Dự án quy hoạch bãi đỗ xe kết hợp văn phòng đã được "hô biến" thành chung cư Golden Palace tọa lạc tại con phố đắc địa Lê Văn Lương - Nguyễn Xuân Linh thuộc lô đất C3, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã đi vào hoạt động ổn định.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án có vốn đầu tư 470 tỉ đồng trên diện tích khu đất 2.408m2. Diện tích xây dựng 1.935m2, tổng diện tích sàn khoảng 25.892m2. Quy mô dự án 20 tầng, 3 tầng hầm, tầng 5-17 là 104 căn hộ. Tầng 18-19 là Penthouse thông tầng 8 căn hộ.

Cận cảnh chung cư xây dựng trên khu đất vốn là dự án bãi đỗ xe - Clip. Q.THẾ

UBND TP Hà Nội nêu rõ trong báo cáo, khu đất C3 nằm trong dự án xây dựng khu nhà ở tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính.

Chủ đầu tư là Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6) thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico, 100% vốn nhà nước). Khu đất được giải phóng mặt bằng từ tiền ngân sách, được quy hoạch làm bãi đỗ xe.

Tháng 3-2004, Handico được UBND TP Hà Nội giao làm chủ đầu tư, nghiên cứu lập dự án xây dựng công trình công cộng nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đến tháng 9-2010, khu đất C3 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính đã được điều chỉnh quy hoạch có chức năng ở.

Tháng 12-2010, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận liên danh 3 đơn vị là Handico - Công ty Hoàng Cường và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hà Nội Xanh làm chủ đầu tư dự án. Sau đó chỉ còn Công ty Hoàng Cường làm chủ đầu tư dự án.

Dự án bãi đỗ xe biến thành chung cư cao tầng trên đất vàng như thế nào? - Ảnh 3.

Mặt trước tòa nhà chung cư Golden Palace - Ảnh: Q.THẾ

Trước đó năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã kết luận việc UBND TP Hà Nội thu hồi và giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án nêu trên không qua đấu giá là sai, vi phạm quy định của luật Đất đai 2003.

Cận cảnh lô đất vàng ở Hà Nội khiến cán bộ ngành đường sắt bị đề nghị xử lý Cận cảnh lô đất vàng ở Hà Nội khiến cán bộ ngành đường sắt bị đề nghị xử lý

TTO - Ghi nhận tại lô đất vàng số 80 Lý Thường Kiệt - 22 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho thấy khách sạn đã không còn hoạt động, nhưng vẫn có một bảo vệ túc trực ở đây trông coi tài sản.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên