26/10/2023 12:23 GMT+7

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai: Dân hỏi giá đền bù, tái định cư ra sao?

Tại cuộc đối thoại sáng 26-10, người dân bị mất đất dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu luôn hỏi chính quyền về giá đền bù, chỗ tái định cư.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đối thoại với khoảng 250 hộ dân ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh: H.MI

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đối thoại với khoảng 250 hộ dân ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh: H.MI

Mở đầu cuộc đối thoại, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, chia sẻ: "Mục đích đối thoại là lãnh đạo tỉnh muốn nghe người dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án mở đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phản ánh thực tế về chính sách bồi thường đất, đơn giá đất, việc áp khung giá đất".

Ông Lĩnh đề nghị người dân thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc như tái định cư và những bất cập làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân để các cấp, các ngành liên quan trả lời, giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích thiết thực, chính đáng của người dân.

Mong giảm thiệt thòi cho dân

Ông Nguyễn Văn Quyết (phường Phước Tân, TP Biên Hòa - nơi có dự án cao tốc đi qua) cho biết khu vực phường Phước Tân có nhiều hộ ổn định cuộc sống từ năm 2004. Người dân đang ổn định cuộc sống. Nhà nước lấy đất làm cao tốc, dân ủng hộ nhưng mong giá bồi thường cho dân tương xứng.

"Vận động dân bàn giao mặt bằng nhưng phải có chỗ tái định cư. Bàn giao đất nhưng giờ chưa có chỗ tái định cư thì dân băn khoăn", ông Quyết nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Dầu (phường Phước Tân, Biên Hòa) cho biết: "Nhà nước lấy đất phục vụ dự án cao tốc, chúng tôi đồng thuận với chủ trương, nhưng bị mất nơi ở khiến gia đình gặp khó khăn. Tôi mong Nhà nước đền bù thỏa đáng, ai có đất đền đất, ai có nhà đền nhà và giá đền bù phù hợp với giá thị trường".

Nhiều người dân cho rằng khu vực làm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có không ít hộ dân sống trên cùng một thửa đất, chưa có sổ đỏ riêng. Có trường hợp thừa kế, cho tặng nhưng vướng quy hoạch không làm được sổ đỏ, nên Nhà nước khi thu hồi đất cần xem xét từng trường hợp cụ thể để tái định cư hộ chính, hộ phụ cho dân.

Người dân cũng đặt câu hỏi: "Vì sao cùng một dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mà họ bồi thường, tái định cư gần xong còn Đồng Nai chưa công bố giá bồi thường?". "Có phải họ làm tốt về bồi thường, tái định cư không?".

Phải bồi thường cho dân trong tháng 12

Về dự án tái định cư, ông Võ Tấn Đức, quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết TP Biên Hòa xây dựng hai khu tái định cư (ở phường Phước Tân, Tam Phước) nhưng đang trong giai đoạn thẩm định quy hoạch xây dựng 1/500.

Huyện Long Thành làm hai khu tái định cư (tại xã Long Đức và xã Long Phước), vẫn đang chờ nhận bàn giao mặt bằng để thi công.

Cả bốn khu tái định cư dự án trên có khả năng không đáp ứng tiến độ di dời và bố trí tái định cư. UBND tỉnh Đồng Nai đã xin Thủ tướng Chính phủ để bố trí khoảng 1.834 lô tái định cư khu Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành) cho các hộ dân đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Người dân có đất bị thu hồi ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang xem mô hình dự án - Ảnh: H.MI

Người dân có đất bị thu hồi ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang xem mô hình dự án - Ảnh: H.MI

Theo ông Đức, nếu người dân chưa đồng thuận vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thì cho bốc thăm tái định cư trên bản đồ quy hoạch được duyệt, đồng thời nghiên cứu thực hiện chính sách tạm cư cho các hộ dân trong thời gian chờ bố trí tái định cư để tập trung nguồn lực thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Đức cũng cho hay các ngành của tỉnh đang khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn, sớm hoàn chỉnh chứng thư thẩm định giá đất bồi thường, dự kiến phê duyệt giá bồi thường trong tháng 12.

Kết luận cuộc đối thoại, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nói: "Đồng Nai giao mặt bằng dự án, làm tái định cư đã chậm rồi nên phải nỗ lực nhiều hơn. Huy động nguồn lực kiểm đếm nhanh hơn và phải chính xác. Bên cạnh đó, xây dựng khung giá bồi thường cho dân tốt nhất. Vận động dân nhận tiền đền bù chậm nhất là cuối tháng 12-2023, rồi bốc thăm tái định cư sau vì liên quan đến giải ngân vốn".

Ông Lĩnh cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương xây dựng các khu tái định cư, vừa tạo điều kiện cho con em các hộ dân nhường đất làm dự án có chỗ học hành ổn định trong quá trình tạm cư. Đồng thời, minh bạch công khai thông tin dự án và giải đáp, giải quyết nghiêm túc những kiến nghị của dân.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài gần 54km, chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án đi qua địa bàn TP Biên Hòa, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với chiều dài hơn 34km (với hai dự án thành phần 1 và 2).

Diện tích thu hồi đất của dự án này là hơn 289ha và số hộ dân bị ảnh hưởng ở dự án là 3.436 hộ.

Đến nay, ở một số vị trí nhà thầu đã tập kết thiết bị, máy móc, thi công lán trại nhưng chưa có mặt bằng thi công dự án.

Không làm kịp dự án tái định cư cho cao tốc Biên Hòa - Vũng TàuKhông làm kịp dự án tái định cư cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 11-10, UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nêu ra hàng loạt vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, làm tái định cư cho các hộ dân bị mất đất ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên