27/02/2019 13:49 GMT+7

Dự án chống ngập 10.000 tỉ thi công trở lại

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Sau 10 tháng tạm dừng thi công, dự án chống nghập nước 10.000 tỉ đồng vừa triển khai thi công trở lại. Theo chủ đầu tư dự án, nếu thực hiện đền bù giải tỏa xong trước 30-6-2019, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ thi công trở lại - Ảnh 1.

Công trình thi công cống ngăn triều Cây Khô (Q.4-Q,7) - Ảnh: CHẾ THÂN

Ngày 27-2, trên công trình xây dựng cống kiểm soát triểu Tân Thuận (Q.4, Q.7), ông Nguyễn Tâm Tiến - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam - cho biết sau 10 tháng tạm dừng thi công, công ty đã triển khai thi công trở lại các hạng mục công trình ở dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Đến nay dự án đã thi công đạt 72% khối lượng, các đơn vị thi công trở lại 6 cống kiểm soát triều bao gồm cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định (Q.1, Q.4, Q.7, Q.8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh).

Đồng thời, triển khai xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn từ sông Vàm Thuật đến sông Kinh, dài 7,8km…

Hiện cống ngăn triều Tân Thuận thi công đạt 60% khối lượng, chậm tiến độ hơn so với các cống ngăn triều khác vì cần xử lý nền và do trên tuyến kênh này có mật độ giao thông thủy cao.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ thi công trở lại - Ảnh 2.

Công nhân thi công cống ngăn triều triều Cây Khô ngày 27-2, sau 10 tháng dừng thi công - Ảnh: CHẾ THÂN

Theo ông Tiến, trong cuộc họp ngày 26-2, UBND TP và các sở, ngành, Bộ NN&PTNT đã tích cực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở dự án. Và nếu TP đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa đúng cam kết vào 30-6-2019, đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2019.

Trong dự án có đến 239 hộ nằm trong diện đền bù giải tỏa, sau khi thay đổi thiết kế dịch đê kè ra phía ngoài bờ sông đã giúp giảm giải tỏa được 97 hộ. Vì vậy, việc cố gắng thực hiện đền bù giải tỏa số hộ còn lại sẽ giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Mới đây, UBND TP đã thông qua báo cáo đánh giá của tổ kiểm tra giám sát, sau đó sẽ cho điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án.

Tiếp đó UBND TP sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ để gia hạn thời hạn tái cấp vốn.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên