17/07/2013 07:44 GMT+7

Dự án "đóng băng" do thiếu vốn

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TT - Nhiều hộ dân ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) phản ảnh dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo đã kiểm kê xong từ năm 2011, nhưng đến nay vẫn chưa chi trả tiền bồi thường cho dân. Trong khi đó, nhiều hộ dân bị sạt mất nhà, mất đất phải vay nợ mua đất cất nhà khác sinh sống.

Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc Sở GTVT Tiền Giang, cho biết dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo được Bộ GTVT phê duyệt từ năm 2009 với tổng mức đầu tư 4.221 tỉ đồng.

Công tác đo đạc, kiểm kê phục vụ giải phóng mặt bằng đã làm xong từ cuối năm 2011 nhưng do không có vốn triển khai nên dự án “đóng băng”. Tháng 6-2013, Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh giảm quy mô dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án chỉ còn hơn 2.263 tỉ đồng và chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2015) có tổng mức đầu tư hơn 786 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng và nạo vét, xây dựng bờ kè, làm đường. Dự kiến quý 4 sẽ triển khai giai đoạn 1. Sở GTVT đã đề xuất tạm ứng 400 tỉ đồng chi trả đền bù cho người dân, trong đó ưu tiên cho hai xã Bình Phục Nhứt và Bình Phan.

Giai đoạn 2 (dự kiến từ năm 2016-2017) với tổng mức đầu tư hơn 1.476 tỉ đồng. Giai đoạn này sẽ thực hiện các hạng mục còn lại bao gồm: giải tỏa, nạo vét luồng và xây dựng đường dân sinh đoạn đi qua thị trấn Chợ Gạo, xã Bình Phan, Bình Phục Nhứt.

THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên