31/03/2021 16:21 GMT+7

Dự án FDI 'khủng' nhất miền Tây 'đang vướng hai vấn đề lớn'

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Dự án điện khí thiên nhiên hóa lỏng với vốn đầu tư 4 tỉ USD “khủng” nhất miền Tây đang vướng mắc thủ tục, chờ trung ương tháo gỡ.

Dự án FDI khủng nhất miền Tây đang vướng hai vấn đề lớn - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phúc đáp về các câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo ngày 31-3 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí tổ chức ngày 31-3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết dự án điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) triển khai trên địa bàn tỉnh "đang vướng hai vấn đề lớn".

Thứ nhất là việc đàm phán giá bán điện với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (EVN). Theo ông Thiều, hiện vướng mắc này đang được Bộ Công thương hứa quyết liệt chỉ đạo EVN tiếp tục đàm phán, ký hợp đồng với nhà đầu tư.

Thứ hai là việc chuyển tiền USD ra nước ngoài cần có chỉ đạo của Thủ tướng, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Bộ Tài chính. 

Theo ông Thiều, đây là dự án FDI đầu tư vào lĩnh vực chưa có tiền lệ ở Việt Nam, nên chủ yếu là vướng mắc về mặt pháp lý. 

Trước đó, tháng 1-2020, UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu công suất 3.200MW cho Công ty TNHH Delta Offshore Energy Pte. Ltd (DOE Singapore).

Đây là dự án tích hợp tổng thể gồm nhà máy điện có tổng công suất thiết kế 3.200MW trên diện tích đất 40ha tại xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu); trạm tiếp nhận và lưu trữ nhiên liệu có diện tích nổi khoảng 100ha mặt biển (lưu trữ 150.000 - 174.000m3 khí tự nhiên hóa lỏng); trạm tái hóa khí và 35km đường ống dẫn khí áp suất cao.

Theo thông tin được công bố tại buổi trao quyết định chủ trương đầu tư, đến cuối tháng 12- 2020, nhà đầu tư sẽ hoàn thành khâu chuẩn bị đầu tư dự án và 36 tháng tiếp theo sẽ triển khai xây lắp khu tiếp nhận, lưu trữ LNG và xây dựng trạm tái hóa khí, đường đưa khí vào bờ và vận hành tổ máy tuabin khí giai đoạn 1 (750MW) vào cuối năm 2023.

Sau đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục xây lắp và đưa vào vận hành các tổ máy còn lại của dự án để đạt đủ công suất 3.200 MW trước tháng 12-2027.

Kiểm tra vụ bổ nhiệm phó giám đốc Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Thiều yêu cầu lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh này kiểm tra, rà soát việc ông Long Văn Nghĩa - phó giám đốc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu - được bổ nhiệm khi có vợ làm giám đốc doanh nghiệp có cùng lĩnh vực nuôi tôm công nghệ cao.

Trước đó, tháng 10-2018, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu lúc đó là ông Dương Thành Trung có quyết định bổ nhiệm ông Long Văn Nghĩa làm phó giám đốc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, ông Nghĩa có vợ làm giám đốc Công ty TNHH một thành viên Long Mạnh, có lĩnh vực chính là nuôi tôm công nghệ cao. Bản thân ông Nghĩa trong nhiều hội nghị cũng được giới thiệu và phát biểu với tư cách là một trong những lãnh đạo của công ty này.

Trong năm 2020, khi báo chí đặt vấn đề về việc bổ nhiệm này là đúng hay sai, cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã cung cấp văn bản… giải thể của Công ty Long Mạnh. Tuy nhiên sau đó công ty này lại được thành lập và hoạt động lại đến nay.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đạt cột mốc phát sản lượng điện 300 tỉ kWh Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đạt cột mốc phát sản lượng điện 300 tỉ kWh

Lúc 8h ngày 2-11, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã trở thành đơn vị phát điện đầu tiên ở Việt Nam phát lên hệ thống điện quốc gia sản lượng điện thứ 300 tỉ kWh, một cột mốc sản lượng điện cao nhất từ trước đến nay.


CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên