27/08/2020 14:24 GMT+7

'Dự báo điểm chuẩn tăng từ 1 đến 3 điểm tùy khối ngành xét tuyển'

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Đó là nhận định GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Phó trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội – trong buổi tư vấn trực tuyến với bạn đọc Tuổi Trẻ chiều nay 28-8.

Dự báo điểm chuẩn tăng từ 1 đến 3 điểm tùy khối ngành xét tuyển - Ảnh 1.

Khách mời tham gia buổi giao lưu tại Hà Nội - Ảnh: VIỆT DŨNG

Buổi tư vấn nhận được gần 500 câu hỏi của thí sinh, phụ huynh cả nước gởi về. Những câu hỏi chưa được trả lời, Báo Tuổi Trẻ sẽ gởi đến các chuyên gia tư vấn của các trường để giải đáp cho thí sinh trong mục Hộp thư tuyển sinh trên Báo Tuổi Trẻ. 

Một thí sinh hỏi điểm thi tốt nghiệp THPT cao hơn năm trước, dự báo điểm chuẩn thế nào? GS.TS Nguyễn Tiến Thảo trả lời: "Ngày 27-8 Bộ Giáo dục đào tạo đã công bố phổ điểm của các môn của các khối, tùy thuộc vào khối thi mà mức điểm sẽ tăng khác nhau. Điểm trung bình khối A00 năm nay sẽ tăng hơn năm 2019 đến 3,73 điểm. Đối với khối C là 2,9 điểm...Do đó, dự báo điểm chuẩn sẽ tăng khoảng từ 1 đến 3 điểm tùy thuộc vào từng khối ngành xét tuyển. 

Bạn nên tham khảo điểm chuẩn của năm 2019 của ngành đào tạo mà bạn chọn để xác định khả năng trúng tuyển năm 2020. Nếu điểm của bạn chỉ bằng với điểm trúng tuyển của năm 2019 thì xác suất đỗ là thấp, bạn nên điều chỉnh ngành phù hợp hơn". 

Ngày 27-8, Bộ GD-ĐT và các sở GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của thí sinh cả nước. Vào lúc 14h30 chiều nay 28-8, Tuổi Trẻ Online tổ chức buổi tư vấn trực tuyến 'Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển như thế nào?'.

Tham gia buổi tư vấn trực tuyến chủ đề "Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển như thế nào?" trên Tuổi Trẻ Online lúc 14h30 chiều nay 28-8, các chuyên gia sẽ cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc về những quy định mới nhất, đầy đủ nhất về tình hình, chỉ tiêu xét tuyển ở các trường đại học, cao đẳng trong tuyển sinh năm nay.

Đồng thời, tư vấn giúp thí sinh đưa ra quyết định cuối cùng trong việc điều chỉnh nguyện vọng theo đúng quy chế, tìm được cơ hội và có lựa chọn đúng đắn, phù hợp trúng tuyển đại học, cao đẳng ngay nguyện vọng 1.

Dự báo điểm chuẩn tăng từ 1 đến 3 điểm tùy khối ngành xét tuyển - Ảnh 3.

Khách mời tham gia tư vấn tại TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các chuyên gia tham gia buổi tư vấn gồm:

1. Ông Phạm Như Nghệ - phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT

Dự báo điểm chuẩn tăng từ 1 đến 3 điểm tùy khối ngành xét tuyển - Ảnh 4.

Ông Phạm Như Nghệ - Ảnh: MOET

2. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - phó trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội

Dự báo điểm chuẩn tăng từ 1 đến 3 điểm tùy khối ngành xét tuyển - Ảnh 5.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Ảnh: NAM TRẦN

3.TS Dương Tôn Thái Dương – phó trưởng ban đại học ĐH Quốc gia TP.HCM

Dự báo điểm chuẩn tăng từ 1 đến 3 điểm tùy khối ngành xét tuyển - Ảnh 6.

TS Dương Tôn Thái Dương - Ảnh: TRẦN HUỲNH

4. PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi – trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM

Dự báo điểm chuẩn tăng từ 1 đến 3 điểm tùy khối ngành xét tuyển - Ảnh 7.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - Ảnh: TRẦN HUỲNH

5. PGS.TS Trần Mạnh Hà - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Dự báo điểm chuẩn tăng từ 1 đến 3 điểm tùy khối ngành xét tuyển - Ảnh 8.

PGS.TS Trần Mạnh Hà

6. TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Dự báo điểm chuẩn tăng từ 1 đến 3 điểm tùy khối ngành xét tuyển - Ảnh 9.

TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc

Năm nay, dù các trường đại học cao đẳng sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, tuy nhiên hầu hết các trường đều dành phần lớn chỉ tiêu để xét tuyển bằng các phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. 

Mời các bạn thí sinh và quý phụ huynh đặt câu hỏi cho các chuyên gia.

Mời xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 trên Tuổi Trẻ Online Mời xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 trên Tuổi Trẻ Online

TTO - Dự kiến ngày 27-8, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của những thí sinh dự thi đợt 1 trong cả nước.

Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên