02/04/2020 14:10 GMT+7

Du khách "nhường" bãi tắm Vũng Tàu để chống dịch

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO- Ngày 2-4, tức 10-3 âm lịch là lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương, nhưng đang trong những ngày cao điểm chống dịch COVID-19 nên biển Vũng Tàu vắng lặng và yên ả. Mọi người đang phòng chống dịch một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.

Những năm trước, vào những dịp lễ như ngày 10-3, biển Vũng Tàu sẽ đón hàng trăm ngàn lượt du khách đến vui chơi, tắm biển, nghỉ dưỡng. Nhất là trong những ngày giáp hè, thời tiết ở phía Nam nóng nực.

Nhưng lễ Giỗ tổ năm nay đúng vào những ngày cao điểm phòng chống dịch "COVID- 19", hạn chế đi lại, tụ tập đông người. "giãn cách xã hội" nên biển Vũng Tàu vắng lặng, yên bình, không còn cảnh ồn ào, đông đúc, náo nhiệt như những năm trước.

Việc này cũng phản ánh tất cả mọi người đang nghiêm túc cùng nhau phòng chống dịch "COVID-19" một cách có trách nhiệm.

Dưới đây là hình ảnh so sánh biển Vũng Tàu giữa hai mùa: "mùa du lịch" và "mùa chống dịch": 

Bãi Sau, Vũng Tàu mùa "du lịch" và sáng 2-4, nhằm ngày nghỉ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Bãi tắm Vũng Tàu hướng nhìn về Hòn Bà trong những ngày lễ, ngày mùa du lịch và sáng 2-4 - Ảnh: Đ.H.

Hai hinh ảnh khác biệt nhau của đường Thùy Vân, Vũng Tàu, hướng đi lên dốc Nghinh Phong trong những ngảy lễ trước đây và sáng 2-4-2020 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đường Hạ Long đoạn Bãi Trước lễ Quốc khánh 2-9-2019 và lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương sáng 2-4-2020 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Một lối xuống bãi tắm ở Vũng Tàu trong ngày lễ năm trước và ngày lễ năm nay - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đường Hạ Long đoạn bãi Dứa đông nghịt xe trong ngày lễ năm trước và vắng vẻ trong những ngày hạn chế đi lại để chống dịch COVID-19 vào sáng 2-4 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Bãi Trước, Vũng Tàu tại hai mùa khác nhau: mùa du lịch và "mùa chống dịch" - Ảnh: ĐÔNG HÀ

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên