24/12/2021 09:33 GMT+7

Du lịch bắt đầu nhộn nhịp

NHƯ BÌNH - CHÍ CÔNG
NHƯ BÌNH - CHÍ CÔNG

TTO - Sát Tết dương lịch, nhiều chương trình khuyến mãi và tour mới được các doanh nghiệp tung ra để hâm nóng thị trường cuối năm. Nhiều điểm đến quan trọng chứng kiến khách bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Du lịch bắt đầu nhộn nhịp - Ảnh 1.

Ngày cuối năm, khá đông du khách chọn Phú Quốc làm điểm đến đã khởi hành bằng tàu từ TP Rạch Giá - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tại TP.HCM, nhiều tour thu hút khá đông khách. Nhiều gói combo dịch vụ nghỉ dưỡng cũng được làm mới để phù hợp với tình hình hiện nay.

Du khách quen với "bình thường mới"

Gần hai tháng qua, mỗi dịp cuối tuần lại có nhiều đoàn khách đi tour về Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn... Đây là những tour được làm mới dành cho nhóm khách nhỏ, gia đình. Dự kiến trong kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, số khách không tăng vọt nhưng các điểm tham quan, dịch vụ du lịch này vẫn sẽ nhộn nhịp.

Đại diện Vietravel cho biết ước trong tháng 12-2021, hãng phục vụ gần 1.000 lượt khách trong nước. "Tâm lý chung vẫn còn ngại dịch nên sức mua chưa cao như kỳ vọng. Xu hướng hiện nay là thay vì tập trung vào một mùa cao điểm, du khách sẽ đi rải ra, tận dụng ngày nghỉ cuối tuần", bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, phó giám đốc - ban tiếp thị của Vietravel, cho hay.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, đại diện TST Tourist, cho biết để đón thị trường cuối năm, công ty cũng đã mở lại một số đường tour với giá kích cầu, giảm từ 10 - 15%, trong đó có các điểm đến "hot" như "cánh đồng bất tận" ở Mộc Hóa (Long An ) đang vào mùa hoa súng nở đỏ rực, khách được đi trên dòng sông phủ đầy hoa súng, nghe hương tràm thơm ngát khi đạp xe trên bờ đê. Hay tour Về Cần Đước khám phá xứ Chợ Đào với điểm check-in như nhà cổ trăm cột, pháo đài Rạch Cát... Để đảm bảo an toàn, các đường tour được thực hiện với quy mô nhóm nhỏ hoặc các gia đình.

Tại Lữ hành Saigontourist, trong tháng 12 cũng đã phục vụ hơn 1.200 lượt khách nội địa với đa số là đoàn khách đi du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện (MICE).

"Chúng tôi vẫn dành nhiều gói ưu đãi cho du khách cá nhân với giá giảm sâu trong dịp cuối năm như combo Minera Hot Spring Bình Châu (2 ngày/1 đêm) với giá từ 2,57 triệu đồng/khách, hay các dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng tiêu chuẩn dành cho 2 khách/đêm/phòng từ 4 sao đến 5 sao tại các địa phương", đại diện Lữ hành Saigontourist thông tin.

Đại diện Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ cho biết tour đến những địa phương gần TP.HCM như Long An, Bến Tre... có lợi thế có thể đi về trong ngày cũng bắt đầu thu hút được du khách.

Du lịch bắt đầu nhộn nhịp - Ảnh 2.

Du khách nước ngoài thích thú tham quan tại khu du lịch sinh thái Vàm Sát, huyện Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: NHẬT THỊNH

Phú Quốc dần vui trở lại

Chiều 23-12, ông Bùi Quốc Thái, giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết tháng 12 này Kiên Giang dự kiến đón khoảng 100.000 lượt khách nội địa. Phú Quốc, Hà Tiên và Kiên Hải đang vào mùa du lịch đẹp nhất năm. Vì vậy, hiện Phú Quốc có khoảng 18 chuyến bay/ngày đón nhiều khách nội địa đến đảo ngọc vui chơi, nghỉ dưỡng nhân mùa Giáng sinh và Tết dương lịch, chưa kể mỗi ngày ít nhất có 4 chuyến tàu từ TP Rạch Giá tới.

Theo ghi nhận, du khách nội địa đến Kiên Giang tăng mạnh trở lại nên những dịch vụ phục vụ du khách cũng hoạt động nhộn nhịp. Anh Nguyễn Minh Tâm, giám đốc Công ty canô Tâm Đăng Khoa (phường An Thới, TP Phú Quốc), chia sẻ hiện du khách đặt tour ra đảo lặn ngắm san hô, chụp ảnh ở Hòn Mây Rút Trong khá nhiều. Đặc biệt, ba ngày cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật), canô ở công ty anh Tâm liên tục xuất bến, hoạt động 4-5 chuyến/ngày (mỗi chuyến chở 10 - 20 lượt khách).

Còn anh Phạm Văn Thể, giám đốc dịch vụ canô Hoàng Thể, ở phường An Thới, chia sẻ mấy ngày qua du khách cũng đặt tour ra đảo lặn biển bắn cá khá nhiều. Du khách đa số đi chơi cùng gia đình và họ mong muốn hòa mình vào thiên nhiên, bắt cá rồi ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi sau một thời gian dài "bó chân" do dịch bệnh COVID-19.

Số lượng đã đạt 50% so với trước dịch nhưng anh Thể cho rằng đây chính là tín hiệu vui vì du khách đến Phú Quốc dần đông trở lại, người làm dịch vụ như anh đã sống khá ổn.

Các cơ sở lưu trú ở Phú Quốc cũng có khách đặt phòng tăng. Chị Đinh Thị Thanh Thúy, chủ khách sạn Phú Hồng, ở phường Dương Đông, cho hay hiện khách sạn chỗ chị khách đặt 7-10 phòng/ngày. Chị Thúy cũng kết hợp với đơn vị lữ hành, áp dụng nhiều khuyến mãi để khách đến Phú Quốc thoải mái hơn.

Sự quan tâm đã thay đổi, cần lưu ý gì?

Theo một số hãng lữ hành, hiện dòng tour đang được du khách quan tâm là caravan bằng xe tự lái. Ngoài ra, với du khách đi tour nội thành, sản phẩm du lịch "xanh" gắn với hình thức du lịch bằng xe đạp, có hành trình về thiên nhiên cũng được ưa thích.

Thị trường dịp Tết dương lịch được dự báo sẽ sôi động với nhóm khách đi tour tự túc, bằng phương tiện cá nhân. Ông Trần Quang Duy, giám đốc Lữ hành Chim Cánh Cụt, lưu ý nhiều nơi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên việc du lịch tự túc cần được lên kế hoạch cụ thể, tránh đến nơi quán không mở hay khách sạn không nhận người. "Du khách tự túc cần liên hệ và đặt dịch vụ trước để tránh phiền toái như bị đội giá cao, phát sinh chi phí...", ông Duy nói.

Bà Rịa - Vũng Tàu đông khách

Những ngày cuối tuần qua, lượng khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu khá đông. Đại diện resort Marina Bay và khách sạn Thùy Vân (TP Vũng Tàu) cho biết trong hai ngày cuối tuần qua lượng du khách đến đây đạt khoảng 45 - 50% công suất, đặc biệt đêm thứ bảy lên đến 60%. Đại diện Lan Rừng resort (huyện Đất Đỏ) cho biết cuối tuần rồi hơn 360 phòng của cơ sở này đạt công suất khoảng 70%.

Ông Trịnh Hàng, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết số du khách đến tỉnh những ngày qua là tín hiệu khởi sắc, đáng mừng bởi bình thường thời gian này là mùa thấp điểm du lịch. Hơn nữa sau khi có chính sách thích ứng an toàn với dịch COVID-19, người dân còn lo làm việc, sản xuất, kinh doanh để bù lại thời gian giãn cách. "Hy vọng đến đầu năm 2022, du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phục hồi gần như hoàn toàn", ông Hàng nói.

ĐÔNG HÀ

Khánh Hòa: hơn 30.000 lượt khách trong tháng 11

Ông Phạm Minh Nhựt - giám đốc Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - chia sẻ Hòn Tằm đang triển khai chương trình khuyến mãi 3 ngày 2 đêm đến 27-12 bao gồm nhiều dịch vụ như tắm bùn, ăn trưa... Tuy nhiên, lượng khách nội địa lẫn quốc tế đến không quá đông vì tâm lý vẫn còn ngại dịch.

Bà Võ Thị Phương Nga - phó giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Champa Island Nha Trang - cho biết dịp Giáng sinh và Tết dương lịch năm nay khu nghỉ dưỡng vẫn trang trí Giáng sinh, áp dụng các khuyến mãi, combo như khi khách thanh toán hóa đơn 2 triệu sẽ được nhận 1 phòng lưu trú 2 ngày 1 đêm...

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, lượng khách du lịch đến địa phương đã tăng gấp 7 lần trong tháng 11 (đạt hơn 30.000 lượt), doanh thu du lịch đạt gần 200 tỉ đồng. Dự kiến đến hết ngày 31-12 sẽ có khoảng 57 chuyến bay với khoảng 11.000 lượt khách từ các nước đến Khánh Hòa. Ngày 26-12, Sở Du lịch sẽ phối hợp đón đoàn khách Nga đầu tiên quay lại, hy vọng sẽ "hâm nóng" ngành du lịch của tỉnh.

MINH CHIẾN

Nhiều tour mới Nhiều tour mới 'đi về trong ngày' đón thị trường cuối năm

TTO - Liên tiếp nhiều chùm tour mới được các công ty du lịch ở TP.HCM tung ra trong dịp cuối năm nhằm thu hút du khách lên đường, khám phá, thích ứng với bối cảnh mới.

NHƯ BÌNH - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên