12/06/2022 13:00 GMT+7

Du lịch biển, đảo mang lại 70% doanh thu cho ngành du lịch cả nước

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - ‘Các ngành kinh tế biển từng bước trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Du lịch biển, đảo đang mang lại 70% doanh thu cho ngành du lịch cả nước’, thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Lê Minh Ngân cho biết.

Du lịch biển, đảo mang lại 70% doanh thu cho ngành du lịch cả nước - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Lê Minh Ngân - Ảnh: K. TRUNG

Ngày 12-6 tại "Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 2022" tổ chức tại Phú Yên, thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Lê Minh Ngân cho biết các ngành kinh tế biển từng bước trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Du lịch biển, đảo mang lại 70% doanh thu cho ngành du lịch cả nước. Vận tải hàng hóa đường biển đạt 85,1 triệu tấn. Sản lượng khai thác dầu khí đạt 18,4 triệu tấn (dầu thô đạt 10,9 triệu tấn). Sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.920 nghìn tấn, nuôi trồng đạt 4.805 nghìn tấn…

"Cả nước hiện có 18 khu kinh tế ven biển nằm trong quy hoạch đã được thành lập. Đã hình thành chuỗi đô thị biển với gần 600 đô thị, chiếm khoảng 8% số lượng đô thị cả nước với dân số khoảng 19 triệu người.

Hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển đã được tăng cường. Việt Nam đã tham gia nhiều diễn đàn khu vực và thế giới về kinh tế biển xanh, chống rác thải nhựa biển, bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái biển", ông Ngân cho biết .

Du lịch biển, đảo mang lại 70% doanh thu cho ngành du lịch cả nước - Ảnh 2.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu kết luận - Ảnh: K.TRUNG

Phát biểu kết luận tại diễn đàn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết diễn đàn đã có nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 36 trong thời gian tới.

Ông Anh yêu cầu cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao và thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị, toàn xã hội về biển, đảo, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới hệ thống pháp luật về biển, hải đảo.

"Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển. Đồng thời bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển. Triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi để phát triển kinh tế biển...", ông Anh nhấn mạnh.

Trường Sa sẽ thành trung tâm kinh tế trên biển ra sao? Trường Sa sẽ thành trung tâm kinh tế trên biển ra sao?

TTO - Huyện đảo Trường Sa có thế mạnh đã được phát huy tốt đem lại hiệu quả to lớn như dịch vụ hậu cần nghề cá. Và cũng có thế mạnh được xác định từ rất sớm như du lịch biển nhưng điều kiện để phát huy chưa thuận lợi

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên