18/03/2022 17:34 GMT+7

Du lịch thiên nhiên, du lịch số sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành du lịch

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Sau đại dịch, sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các thị trường đã được các doanh nghiệp lên phương án đón đầu. Số hóa, du lịch tôn trọng tự nhiên là hai xu hướng chủ đạo được nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại hội thảo Ấn tượng Việt Nam chiều 18-3.

Tại Hội thảo Ấn tượng Việt Nam: Làm mới để đón khách, nhiều doanh nghiệp ngành du lịch đã công bố các sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi đặc biệt, các gói dịch vụ riêng hứa hẹn thu hút du khách sau khi du lịch Việt mở cửa hoàn toàn các hoạt động

Du lịch thiên nhiên, du lịch số sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành du lịch - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Lê Phúc - phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Ảnh: TẤN LỰC

Tour du lịch "nhìn ngắm thú"

Đem đến hội thảo với một câu chuyện khác biệt, ông Nguyễn Châu Á - giám đốc Công ty Oxalis - cho biết xu hướng văn minh của con người là ngày càng tôn trọng tự nhiên. Con người sống, sinh hoạt và đi du lịch cũng hướng đến việc hạn chế tối đa sự ảnh hưởng tới tự nhiên.

Giám đốc Oxalis cho rằng sau đại dịch, đơn vị này tập trung nghiên cứu sự biến đổi của ngành du lịch, phân tích xem khách du lịch thích cái gì sau đại dịch. Từ đó, đơn vị này đã mở ra tour du lịch bảo vệ động vật hoang dã.

Bởi vậy, từ lâu Oxalis đã đầu tư các tour tuyến tại Quảng Bình khám phá hang động tự nhiên. Trong suốt thời gian dịch, Oxalis đã nghĩ ra một tour mới lạ, đó là khám phá hệ sinh thái tự nhiên rừng Phong Nha Kẻ Bàng.

Theo ông Á, điểm đặc biệt của tour này là thay vì tương tác với thú hoang dã như vốn có thì khách du lịch khi đi vào rừng sẽ đảm bảo an toàn và riêng tư tối đa cho thú, khách sẽ ngồi ở một vị trí bí mật để nhìn ngắm thú hoang dã.

Du lịch thiên nhiên, du lịch số sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành du lịch - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Châu Á - giám đốc Công ty Oxalis - chia sẻ câu chuyện làm mới bằng các sản phẩm du lịch độc lạ - Ảnh: TẤN LỰC

Oxalis đã đề nghị đơn vị quản lý rừng phân vùng cho công tác bảo tồn động vật hoang dã, tour của công ty đang xây dựng là hành trình theo dấu chân thú.

"Ngoài việc đi trong tán rừng sâu cây cổ thụ ngàn năm, dưới thiên nhiên hùng vĩ thì việc tìm hiểu đời sống các loài thú là một trải nghiệm thú vị. Số lượng người đi trong một tour cũng sẽ được khống chế dưới 10 người để giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái.

Tour sẽ bắt đầu bán từ 1-4 tới với giá 50 triệu đồng/người/tour. Chúng tôi trích lại một phần tiền từ bán tour để phục vụ bảo tồn" - ông Á nói.

Số hóa để tiến xa hơn

Rất nhiều ý tưởng, sản phẩm mới liên quan đến bước chuyển dịch trên nền tảng hỗ trợ của công nghệ đã được đại diện các doanh nghiệp chia sẻ tại hội thảo. Đây cũng là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, thảo luận của các đại biểu, đại diện các sở du lịch.

Ông Hồ Anh Tuấn - giám đốc Công ty OnTripQuest - cho biết dịch đã biến đổi xu hướng ngành du lịch. An toàn, tiện dụng chính là đòi hỏi lớn nhất được du khách đặt ra. Đề bài này đã được team của ông Tuấn giải quyết với ứng dụng "du lịch tự túc" mang tên OnTripQuest.

Du lịch thiên nhiên, du lịch số sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành du lịch - Ảnh 4.

Ông Hồ Anh Tuấn - giám đốc Công ty OnTripQuest - Ảnh: TẤN LỰC

Theo ông Tuấn, OnTripQuest là một nền tảng du lịch khám phá thành phố, cung cấp các Quest - là các chuyến tham quan tự túc kết hợp với các yếu tố trò chơi thú vị trong chuyến đi. Cùng với gia đình, người yêu hoặc bạn bè của mình, bạn sẽ tham gia vào các thử thách trong thế giới thực để khám phá những cảnh quan đặc sắc của các thành phố.

Ứng dụng sẽ là hướng dẫn viên thú vị, mang tính tương tác, nhiều thông tin và không phải tiếp xúc với nhiều người lạ.

Sau khi đến điểm xuất phát, người sử dụng app sẽ lần theo các manh mối, giải mã các bí ẩn và giải các câu đố bằng cách tìm kiếm những điều thú vị tại các điểm tham quan xung quanh thành phố. Sau đó, người sử dụng sẽ được hé lộ những câu chuyện độc đáo của địa phương và học hỏi được nhiều điều.

"Mỗi Quest là một nhiệm vụ khác nhau, người dùng sẽ hóa thân thành một nhân vật đặc biệt với một nhiệm vụ cụ thể. Có khi bạn sẽ là một điệp viên tham gia vào một chuyến đi bộ để giải cứu thành phố khỏi một thảm họa nào đó, nhập vai làm giám khảo một cuộc thi nấu ăn, tham gia vào một tour ẩm thực mê ly. Hoặc có khi quay trở về quá khứ để khám phá một bí ẩn lịch sử đã bị che giấu..." - ông Hồ Anh Tuấn nói.

Du lịch thiên nhiên, du lịch số sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành du lịch - Ảnh 5.

Ông Lê Hùng Anh - tổng giám đốc Travelner toàn cầu - Ảnh: TẤN LỰC

Cũng lấy "cảm hứng" từ câu chuyện kinh doanh khó khăn trong dịch bệnh, ông Lê Hùng Anh - tổng giám đốc Travelner toàn cầu - cho biết ứng dụng Travelner hiện đang vận hàng của ông cũng đã được ra đời, hoàn thiện dần từ đại dịch.

Ứng dụng này phục vụ việc hỗ trợ đặt phòng, mua vé tàu xe, đặt vé máy bay và hướng tới kết nối khách du lịch với các công ty lữ hành. Khách hàng ngồi ở bất cứ đâu trên thế giới cũng đều có thể tự tạo chuyến đi cho mình.

"Hiện Travelner đang kết nối với hơn 600 hãng hàng không trên toàn cầu cùng một hệ thống các khách sạn, khu lưu trú hàng chục quốc gia. Đây là một dự án lớn mà suốt 4 năm qua, chúng tôi đã đầu tư hàng trăm tỉ; nếu thành công sẽ phát triển quy mô toàn cầu nhưng nếu thất bại thì cũng sẽ là một bài học rất lớn" - ông Anh nói.

Du lịch thiên nhiên, du lịch số sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành du lịch - Ảnh 6.

Đôi vợ chồng trẻ Ngọc, Sú trên sân khấu chiều 18-3 - Ảnh: TẤN LỰC

Cặp khách mời đặc biệt

Chiều 18-3, hội trường Ấn tượng Việt Nam đã được đón một cặp vợ chồng đặc biệt. Đó là hai bạn trẻ Nguyễn Thanh Ngọc và Hảng Thị Sú - cặp đôi với chuyện tình rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Sú và Ngọc đang trên đường về quê chồng tại TP.HCM ra mắt gia đình, làm thủ tục pháp lý để chính thức thành vợ chồng.

Câu chuyện của đôi bạn này nhận được nhiều sự thích thú với những người có mặt.

Trong những ngày căng thẳng của dịch, Ngọc từ TP.HCM lên quê Sú và say mê cô gái Mông này ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngọc cầu hôn Sú, tự mình cầm cây khèn của chàng trai núi cao tỏ tình và nhận được cái gật đầu từ Sú. Hai người làm đám cưới.

Làng của Sú ở trước đó tràn ngập tệ nạn, ma túy. Nhưng nhờ du lịch, giờ đây ngôi làng đã thay da đổi thịt. Sú và Ngọc nắm tay nhau để từ đây đi theo con đường phát triển du lịch cộng đồng.

Mến mộ chuyện tình đẹp của cặp đôi, trong chương trình Ấn tượng Việt Nam chiều 18-3, ban tổ chức đã quyết định mời Sú và Ngọc lên sân khấu để tặng hoa, một phần quà mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương.

Du lịch thiên nhiên, du lịch số sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành du lịch - Ảnh 8.
Làm mới ngôi nhà du lịch Việt Nam để đón khách sau đại dịch Làm mới ngôi nhà du lịch Việt Nam để đón khách sau đại dịch

TTO - Ngay thời điểm Việt Nam công bố mở cửa đón khách quốc tế trở lại, cuộc hội ngộ của nhiều doanh nghiệp trong ngành du lịch cả nước được báo Tuổi Trẻ làm cầu nối tại hội thảo Ấn tượng Việt Nam tổ chức chiều 18-3 tại Hội An (Quảng Nam).

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên