01/07/2022 17:19 GMT+7

Đưa phần ngọn của 'cụ' cây xà cừ hơn 150 tuổi trước Phu Văn Lâu ở Huế vào bảo tàng

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã chuyển giao mẫu gỗ lấy từ một phần của “cụ” cây xà cừ hơn 150 tuổi trước di tích Phu Văn Lâu cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung.

Đưa phần ngọn của cụ cây xà cừ hơn 150 tuổi trước Phu Văn Lâu ở Huế vào bảo tàng - Ảnh 1.

Trung tâm Công viên cây xanh Huế chuyển giao phần ngọn của "cụ" cây xà cừ số 59 trước Phu Văn Lâu cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học - Ảnh: Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung

Ngày 1-7, Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết đã chuyển giao một mẫu gỗ lấy trong quá trình di dời "cụ" cây xà cừ hơn 150 tuổi trước di tích Phu Văn Lâu cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung.

Trước đó qua thông tin báo chí, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung được biết Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã di dời "cụ" cây xà cừ (Khaya senegalensis) cổ thụ hơn 150 năm tuổi được đánh số quản lý 59.

Cây cao khoảng 20m, được đánh số quản lý là 59 và có độ nghiêng về phía hướng đường Lê Duẩn. Trong quá trình di dời, trung tâm cây xanh có tỉa thưa phần ngọn và một số cành nhằm đảm bảo để cây xà cừ cổ thụ tiếp tục phát triển.

Sau khi di dời, cây được xử lý kích rễ, giữ ẩm, dùng vải chuyên dụng bó thân để giữ nước, vị trí trồng lại dành cho cây được che chắn mát mẻ, nên trung tâm khá yên tâm về việc bảo vệ, chăm sóc, duy trì sự sống của "cụ" xà cừ số 59.

Qua đó, UBND TP Huế đã đồng ý chuyển giao một phần ngọn của cây xà cừ cổ thụ số 59 còn vỏ, dài 1,9m, đường kính 80cm cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung để phục vụ nghiên cứu khoa học.

Đưa phần ngọn của cụ cây xà cừ hơn 150 tuổi trước Phu Văn Lâu ở Huế vào bảo tàng - Ảnh 2.

Trung tâm Công viên cây xanh Huế dời "cụ" xà cừ số 59 đến nơi khác - Ảnh: NHẬT LINH

Trong ngày 1-7, Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã tổ chức chuyển giao cho bảo tàng phần ngọn của cây xà cừ cổ thụ nói trên. Đây là nguồn mẫu vật rất cần thiết, có giá trị đối với công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, trưng bày vì mục đích giáo dục bảo tồn của bảo tàng.

Ông Lê Nguyễn Thới Trung - phó giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung - cho biết sau khi tiếp nhận mẫu gỗ xà cừ cổ thụ 150 năm tuổi này, bảo tàng sẽ thực hiện xử lý, chế tác, sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học, trưng bày, giáo dục cộng đồng về đa dạng sinh học.

Huế tiếp tục di dời ‘cụ’ xà cừ hơn 150 tuổi Huế tiếp tục di dời ‘cụ’ xà cừ hơn 150 tuổi

TTO - Sau khi di dời và cố công cứu sống “cụ” xà cừ số 13 hơn 100 năm tuổi bị bão số 13 năm 2020 quật ngã, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế nay tiếp tục di dời thêm một “cụ” xà cừ hơn 150 tuổi nằm ở trước mặt di tích Phu Văn Lâu đi nơi khác.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên