20/01/2019 09:54 GMT+7

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Những gì người ta lo sợ đã xảy ra: đường ống dẫn dầu đã phát nổ tại Mexico do nạn ăn cắp đục thẳng vào đường ống để lấy cắp.

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn - Ảnh 1.

Tấm ảnh mô tả đầy đủ sự kiện: những xác người được phủ khăn trắng, bên cạnh là những thùng nhựa dùng đựng xăng dầu lấy cắp, bình chữa cháy và dây nghiệp vụ phong tỏa hiện trường tai nạn - Ảnh: REUTERS

Giới chức Mexico thông báo tính tới thời điểm hiện tại (chiều 19-1), số người thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu của Tập đoàn dầu khí quốc gia (Pemex) tại khu dân cư Tlahuelilpan đã lên tới 73 người.

Phát biểu tại một cuộc họp báo với Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, thống đốc bang miền trung Mexico Hidalgo, ông Omar Fayad cho biết 74 người khác cũng bị thương trong vụ nổ trên. Toàn bộ số người bị thương, chủ yếu bị bỏng nặng tới 60%, đã được chuyển tới các bênh viện.

Đáng nói thêm là trong số những người thiệt mạng có đến 54 thi thể bị cháy đen, phải mất nhiều thời gian để xác định danh tính.

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn - Ảnh 2.

Binh sĩ Mexico lập vành đai bảo vệ hiện trường vụ cháy nổ đường ống dẫn dầu Tlahuelilpan. Các nhân chứng cho rằng phía quân đội cũng có lỗi do không cương quyết ngăn cản dân đến lấy dầu khi biết có vụ đường ống dẫn bị đục khiến số nạn nhân tăng cao - Ảnh: REUTERS

Vụ nổ xảy ra vào tối 18-1 tại khu dân cư Tlahuelilpan, gần nhà máy lọc dầu Tula, phía Bắc thủ đô Mexico City.

Một cảnh quay trên truyền hình địa phương cho thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội giữa màn đêm sau một tiếng nổ lớn tại đoạn đường ống dẫn nhiên liệu bị đứt gãy do những kẻ ăn trộm nhiên liệu gây ra tại địa điểm trên.

Trước đó, Tập đoàn Pemex cho biết đã ghi nhận thông báo về sự cố rò rỉ tại đường ống ở khu vực trên vào lúc 17h ngày 18-1 do các đối tượng đục đường ống để ăn cắp nhiên liệu.

Tại khu vực này, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thùng, can và nhiều bình chứa của các đối tượng trộm cắp.

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn - Ảnh 3.

Hình ảnh cắt từ đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy việc người dân xách thùng, can chạy đến lấy xăng dầu rất đông trong khi dầu từ đường ống phụt lên trời cao đến 7 mét - Ảnh: REUTERS

Bộ Quốc Phòng đã triển khai binh sĩ tới khu vực nhưng sau đó đã rút khỏi vị trí do tránh một cuộc đụng độ với người dân địa phương.   

Tổng thống Obrador đã chỉ đạo "chính phủ dành mọi sự hỗ trợ cho các nạn nhân tại hiện trường", đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp nhằm chấm dứt nạn trộm cắp nhiên liệu.

Người dân địa phương cho biết có tình trạng người dân tụ tập đông và ăn cắp dầu từ đường ống của nhà nước bởi xăng dầu ở đây hiếm hoi nhiều ngày qua do chính sách phân phối mới của nhà nước.

"Họ cần lấy một ít cho xe của mình", ông Isaias Garcia, 50 tuổi, người làm nông ở địa phương, giải thích với Hãng tin Reuters.   

Thảm họa xảy ra vào thời điểm chính quyền của tân Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador triển khai kế hoạch quốc gia chống nạn trộm cắp nhiên liệu. 

Hơn 4.000 binh sĩ hiện đang giám sát toàn bộ các cơ sở sản xuất và đường ống dẫn nhiên liệu của Pemex. Tổng thống Obrador đã cam kết tăng cường các biện pháp nhằm chấm dứt nạn trộm cắp nhiên liệu.

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn - Ảnh 4.

Binh sĩ Mexico tham gia công tác bảo vệ ngay tại các nhà máy của Pemex đề phòng tình trạng móc ngoặc giữa nhân viên của Pemex với các băng đảng - Ảnh: REUTERS

Giám đốc Tập đoàn Pemex, ông Octavio Oropeza cho biết nạn trộm cắp nhiên liệu kiểu công khai và có tổ chức của các băng đảng tội phạm đã gây thiệt hại nặng nề cho Pemex trong những năm qua.

Theo thống kê, kể từ năm 2016 đến nay, tội phạm đã trộm cắp bình quân 42.400 thùng nhiên liệu/ngày, gây thiệt hại lên đến 146,4 tỉ peso (tương đương 7,43 tỉ USD) và chỉ trong năm ngoái, con số này là trên 3 tỉ USD.

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn - Ảnh 5.

Binh sĩ lực lượng thủy quân lục chiến Mexico bảo vệ hiện trường vụ nổ đường ống dầu tại Tlahuelilpan, bang Hidalgo, chiều ngày 19-1 - Ảnh: REUTERS

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn - Ảnh 6.

Tìm kiếm thông tin người thân sau vụ nổ đường ống dầu tại Tlahuelilpan, bang Hidalgo, chiều ngày 19-1 - Ảnh: REUTERS

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn - Ảnh 7.

Người dân trưng hình ảnh người thân bị mất tích sau vụ nổ đường ống dầu tại Tlahuelilpan, bang Hidalgo, chiều ngày 19-1 - Ảnh: REUTERS

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn - Ảnh 8.

Nhân viên pháp y Mexico làm việc tại hiện trường vụ nổ đường ống dầu tại Tlahuelilpan, bang Hidalgo, chiều ngày 19-1 - Ảnh: REUTERS

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng chuyển chiếc xe đạp cháy sém của người dân dùng chở hàng hóa lấy cắp sau vụ nổ đường ống dầu tại Tlahuelilpan, bang Hidalgo, chiều ngày 19-1 - Ảnh: REUTERS

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn - Ảnh 10.

Binh sĩ lập vành đai bảo vệ hiện trường vụ nổ đường ống dầu tại Tlahuelilpan, bang Hidalgo, chiều ngày 19-1. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador vẫn bảo vệ phía quân đội trong khi các nhân chứng cho rằng có phần lỗi của quân đội không cương quyết ngăn cản nạn hôi của và ăn cắp - Ảnh: REUTERS

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn - Ảnh 11.

Lập vành đai bảo vệ hiện trường vụ nổ đường ống dầu tại Tlahuelilpan, bang Hidalgo, chiều ngày 19-1. Những thùng, can của người hôi của, ăn cắp dầu - Ảnh: REUTERS

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên