01/03/2016 08:37 GMT+7

Đừng cứng nhắc tính tiền sử dụng đất tái định cư

H.KHÁ
H.KHÁ

TT - Ngày 29-2 là thời hạn cuối cùng để 9.000 hộ dân nợ tiền sử dụng đất tái định cư ở Đà Nẵng phải nộp tiền theo quy định cũ.

Theo ông Trần Văn Miên, cục trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng, các hộ dân tái định cư được nợ tiền sử dụng đất từ ngày 1-3-2011 trở về trước, nếu nộp tiền trước ngày 1-3-2016 sẽ được áp dụng mức giá cũ, còn nếu nộp sau ngày 1-3 sẽ được tính theo giá đất hiện hành tại thời điểm trả nợ theo nghị định 120 của Chính phủ.

Mức giá đất hiện hành tại thời điểm trả nợ cao gấp nhiều lần giá đất cũ tại thời điểm phát sinh nợ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Điểu, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng, cho rằng nếu áp dụng tính tiền sử dụng đất theo giá đất hiện hành tại thời điểm trả nợ thì 9.000 hộ dân đang nợ tiền sử dụng đất tái định cư hầu như không có khả năng trả nợ.

Để tháo gỡ khó khăn cho dân, ông Điểu cho rằng không nên cứng nhắc áp dụng nghị định 120 tính tiền sử dụng đất đối với người dân còn nợ, chỉ nên áp dụng nghị định này đối với các hộ đã chuyển nhượng các lô đất tái định cư cho người khác.

H.KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên