16/12/2014 18:15 GMT+7

Dùng hầm ở công viên Thống Nhất làm bãi đỗ xe

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Theo đề xuất, ba tầng hầm của khách sạn SAS hiện đang bỏ không (khu vực phía Tây công viên Thống Nhất, Hà Nội) sẽ được dùng làm nơi đỗ xe.

Dự án xây dựng khách sạn Novotel on the Park trong công viên Thống Nhất hiện đã bị thu hồi đất - Ảnh: Tuổi Trẻ

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa giao các Sở Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc cho ý kiến về đề xuất xây bãi đỗ xe kết hợp trồng cây xanh tại diện tích hơn 10.000 m2 trong công viên Thống Nhất, báo cáo UBND TP trước ngày 25-12.

Đề xuất này là của Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Vị trí đề xuất thực hiện dự án tại 295 Lê Duẩn, thuộc khu vực phía Tây công viên Thống nhất. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Đức, Phó giám đốc Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, khu vực đó là ba tầng hầm của khách sạn SAS đã xây dựng trước kia.

“Cả phần khung của ba tầng hầm khách sạn SAS trước đây hiện nay bỏ không, phía trên cũng bỏ hoang và cũng đang có ô tô đỗ tại đây. Vì vậy, chúng tôi đề xuất sử dụng ba tầng hầm này để làm nơi đỗ xe.

Nếu được sẽ đầu tư khoảng 90 tỉ để cải tạo ba tầng hầm và lắp đặt hệ thống bãi đỗ. Còn toàn bộ phần mặt trên sẽ lấp đất để trồng cây xanh” - ông Đức giải thích.

Trước đó, tháng 10-2013, TP Hà Nội quyết định thu hồi 10.000m2 đất (tại địa chỉ 295 Lê Duẩn) của chủ đầu tư dự án khách sạn SAS tại đây vì có nhiều ý kiến phản đối “xén” đất công viên xây khách sạn.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên