05/07/2020 12:41 GMT+7

Dùng lốp xe cũ làm sân chơi tái chế cho trẻ em

HOÀNG AN
HOÀNG AN

TTO - Tận dụng những chiếc lốp xe bỏ đi, đội công tác xã hội thanh niên TP.HCM lên ý tưởng làm sân chơi thiếu nhi bằng vật liệu tái chế cho các trẻ em ở vùng sâu vùng xa, điều kiện khó khăn được vui chơi, giải trí.

Dùng lốp xe cũ làm sân chơi tái chế cho trẻ em - Ảnh 1.

Một em bé ở ấp háo hức thử chơi trò chơi khi lớp sơn chưa kịp khô lại - Ảnh: HOÀNG AN

Một sân chơi cho thiếu nhi được hoàn thành trong thời gian từ 3-4 ngày. Tất cả trò chơi như xích đu, đi thăng bằng, bập bênh, ghế ngồi đều do các bạn tình nguyện viên tự tay thiết kế và làm mọi công đoạn như đo đạc tỉ lệ, hàn cắt sắt, vệ sinh sân chơi, làm mắt xích cho ghế đu, sơn trang trí bánh xe.

Chia sẻ về mô hình sân chơi tái chế, anh Võ Quốc Bình (đội trường công tác xã hội thanh niên TP.HCM) cho biết:

"Biết được thực tế nhiều địa phương vùng sâu vùng xa không có điều kiện tạo nên một sân chơi riêng cho các bé thiếu nhi, nên đội kết nối đến ban quản lý địa phương xin tạo một công viên nhỏ cho các em hoàn toàn miễn phí.

Đội mong muốn giúp các em có một không gian nhỏ được vui chơi như bao đứa trẻ thành phố". Hiện đội đang tiến hành làm sân chơi tái chế tại ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM cùng lớp công tác xã hội khóa 2016 Trường ĐH Lao động xã hội cơ sở 2.

Từ những bãi đất trống, cỏ cây mọc um tùm, có khi còn là bãi rác bốc mùi, các tình nguyện viên dọn dẹp vệ sinh và "hô biến" chúng thành những công viên "mini" cho các bé nơi đây.

"Công việc tuy nhiều, thời gian cũng gấp gáp nhưng mỗi khi nhìn lại thành quả, thấy các bé đứng hóng hớt mong chờ sân chơi hoàn thiện mỗi ngày, mình thấy vui lắm" - bạn Tuyết Thanh (23 tuổi, tình nguyện viên) tâm sự.

Hiện tại công tác xã hội thanh niên TP.HCM đã làm 16 sân chơi tái chế ở địa bàn TP.HCM và một số tỉnh thành như Bến Tre, Bình Phước, Long An...

Sắp tới đội cũng sẽ khảo sát thêm những địa phương chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất tạo cho các em một sân chơi ở Lâm Đồng, Đắk Nông..., toàn bộ kinh phí thực hiện đều được đội xã hội hóa.

Dùng lốp xe cũ làm sân chơi tái chế cho trẻ em - Ảnh 2.

Các bạn tình nguyện viên của công tác xã hội thanh niên TP.HCM hoàn thành lớp sơn cuối cùng của trò đi thăng bằng trên lốp xe - Ảnh: HOÀNG AN

Dùng lốp xe cũ làm sân chơi tái chế cho trẻ em - Ảnh 3.

Học viên của nhóm 3 lớp công tác xã hội Trường đại học Lao động xã hội cơ sở 2 cũng tham gia làm công viên tái chế cho các bé. Trong ảnh, các cô chú phát quang, cào đất, làm vệ sinh... - Ảnh: HOÀNG AN

Dùng lốp xe cũ làm sân chơi tái chế cho trẻ em - Ảnh 4.

Sân chơi cho các bé sẽ có những trò cơ bản như bập bênh, xích đu, ghế ngồi..., tất cả đều tận dụng từ lốp xe cũ - Ảnh: HOÀNG AN

Dùng lốp xe cũ làm sân chơi tái chế cho trẻ em - Ảnh 5.

Anh Lê Quang Phú (23 tuổi, ủy viên ban điều hành đội CTXH) hàn cắt các mắt xích cho ghế ngồi trò đu quay - Ảnh: HOÀNG AN

Dùng lốp xe cũ làm sân chơi tái chế cho trẻ em - Ảnh 6.

Mỗi sân chơi sẽ hoàn thành trong thời gian từ 3-4 ngày. Trong ảnh: các bạn trẻ pha chế sơn “phủ áo” cho những chiếc lốp cũ - Ảnh: HOÀNG AN

Dùng lốp xe cũ làm sân chơi tái chế cho trẻ em - Ảnh 7.

Phần ghế của xích đu đang dần hoàn thiện, chỉ cần mắc lên thanh ngang và phủ lớp sơn bền màu - Ảnh: HOÀNG AN

Sẽ có thêm 30 sân chơi năng động từ lốp xe cho trẻ em Sẽ có thêm 30 sân chơi năng động từ lốp xe cho trẻ em

TTO - 30 sân chơi trẻ em sẽ được triển khai trên toàn quốc trong giai đoạn 2020 - 2021 nhằm tăng cường rèn luyện thể thao cho thanh thiếu nhi ở nông thôn.

HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên