28/03/2024 18:54 GMT+7

Được khen thưởng, nữ điều dưỡng cứu du khách nói: ‘Tôi chỉ nghĩ đến ép tim và ép tim’

Tối 28-3, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết đã có quyết định khen thưởng hành động cấp cứu du khách của nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ.

Khoảnh khắc nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ cấp cứu du khách Ấn Độ tại một nhà hàng ở Đà Nẵng - Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ cấp cứu du khách Ấn Độ tại một nhà hàng ở Đà Nẵng - Ảnh cắt từ clip

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cũng đã gặp mặt, khen thưởng nữ điều dưỡng này.

Nghĩa cử cao đẹp

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - cho biết nữ điều dưỡng cấp cứu ngừng tim cho nam du khách người Ấn Độ đã giúp du khách thoát khỏi cơn nguy kịch.

Sở Du lịch trân trọng và đánh giá cao hành động kịp thời cứu sống du khách Ấn Độ của chị Đặng Thị Hạ - là du khách đang tham quan du lịch tại TP Đà Nẵng.

"Đây là nghĩa cử cao đẹp của cán bộ ngành y tế, đồng thời có giá trị lan tỏa tinh thần mến khách của con người Việt Nam và điểm đến Đà Nẵng trong lòng du khách", bà Hạnh chia sẻ.

Theo đó, Sở Du lịch Đà Nẵng đã có thư cảm ơn và quyết định về việc tặng giấy khen của giám đốc sở cho chị Đặng Thị Hạ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Điều dưỡng Hạ bảo rằng khi cứu người, mình chỉ nghĩ đến việc ép tim, chứ không nghĩ gì nhiều - Ảnh: BT

Điều dưỡng Hạ bảo rằng khi cứu người, mình chỉ nghĩ đến việc ép tim, chứ không nghĩ gì nhiều - Ảnh: BT

"Tôi chỉ tập trung vào ép tim và ép tim"

Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại, nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ cho biết rất bất ngờ khi nghe thông tin mình được Sở Du lịch Đà Nẵng khen thưởng.

"Khi cấp cứu cho du khách đó, trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ tập trung vào ép tim và ép tim mà thôi. Cũng không nghĩ mình có bị liên lụy gì không nữa. Được khen thưởng là nằm ngoài tưởng tượng của tôi", chị Hạ nói.

Chị Hạ bảo, khi video được đăng lên mạng, chị nhận được nhiều lời chúc mừng ca cấp cứu thành công và khích lệ nữ điều dưỡng. Với chị, đó là món quà lớn lắm rồi.

Chị Hạ cũng cho biết mình dự định sẽ sớm trở lại Đà Nẵng để du lịch, và lần tới chị sẽ cùng đi với bố mẹ.

"Đà Nẵng rất đẹp, người Đà Nẵng dễ thương, giọng nói thật hay, tính tình gần gũi. Tôi sẽ sớm trở lại", chị Hạ nói.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai trao bằng khen cho điều dưỡng Hạ - Ảnh: T.B

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai trao bằng khen cho điều dưỡng Hạ - Ảnh: T.B

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) "thưởng nóng" điều dưỡng Hạ

Chiều 28-3, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã gặp mặt, khen thưởng nữ điều dưỡng A9 - Đặng Thị Hạ đã cứu người đàn ông ngừng tim trong nhà hàng tại Đà Nẵng.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - ông Đào Xuân Cơ - trao bằng khen cho nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ có thành tích xuất sắc cấp cứu người bệnh tại cộng đồng. Ông Cơ bày tỏ tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện.

"Cấp cứu ngoại viện có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta chỉ đến bệnh viện mới được cấp cứu, làm tốt cấp cứu ngừng tim, cấp cứu chấn thương, cấp cứu ngộ độc... sẽ mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Người bệnh ngừng tuần hoàn không được cấp cứu trong vài phút có nguy cơ mất não; người bị ảnh hưởng cột sống không được sơ cứu đúng, di chứng có thể ảnh hưởng cả đời", ông Cơ nói.

Ông Cơ cũng nói thêm, Bệnh viện Bạch Mai tới đây sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đào tạo về cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Video giây phút nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu du khách ngừng tuần hoàn ở Đà NẵngVideo giây phút nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu du khách ngừng tuần hoàn ở Đà Nẵng

Mới đây, một video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một du khách đột ngột ngã gục trong nhà hàng ở TP Đà Nẵng, may mắn được nữ điều dưỡng đang làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu tại chỗ kịp thời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên