16/05/2014 11:34 GMT+7

Được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

LÂM HOÀI - A.H.
LÂM HOÀI - A.H.

TT - Theo thông tư liên tịch vừa được Ngân hàng Nhà nước, liên bộ Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và môi trường ban hành, từ ngày 16-6 cá nhân và tổ chức có thể thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để vay vốn mua nhà ở của doanh nghiệp bất động sản.

Nhà ở trong tương lai được thế chấp vay vốn bao gồm cả nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, căn hộ chung cư, biệt thự, nhà ở liền kề được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Để có thể thế chấp vay vốn, nhà ở phải đủ các điều kiện như: có thiết kế kỹ thuật, xây dựng xong phần móng, hoàn thành thủ tục mua bán, thuộc dự án đầu tư xây dựng được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, có quyết định giao đất...

LÂM HOÀI - A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên