15/03/2024 13:33 GMT+7

Đường miền núi Quảng Nam sạt lở, dân đi lại quá khổ

Một số dự án đường vốn cả trăm tỉ nhằm khắc phục thiên tai sạt lở huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam đến nay vẫn ngổn ngang, thi công chậm, người dân đi lại quá khổ.

Những đợt mưa bão năm 2020 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn huyện Phước Sơn, các tuyến đường lên các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc bị sạt lở nghiêm trọng, ách tắc giao thông. 

Dấu vết sạt lở đường ở xã Phước Lộc từ sau đợt mưa bão năm 2020 - Ảnh: LÊ TRUNG

Dấu vết sạt lở đường ở xã Phước Lộc từ sau đợt mưa bão năm 2020 - Ảnh: LÊ TRUNG

Sau đó, tỉnh Quảng Nam đã giao UBND huyện Phước Sơn đầu tư các dự án khôi phục, tái thiết các tuyến đường ĐH1, ĐH2, ĐH5.

Theo huyện Phước Sơn, dự án đường ĐH1 nối hai xã Phước Kim - Phước Thành có chiều dài khoảng 18km, thời gian thi công từ tháng 1-2022, dự kiến hoàn thành tháng 10-2024. Đến nay khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng.

Dự án đường ĐH2 nối xã Phước Thành và Phước Lộc với chiều dài 8km, khởi công tháng 5-2022, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12-2024, đến nay khối lượng thực hiện mới chỉ đạt 35% giá trị hợp đồng.

Ngoài ra dự án đường ĐH5 nối xã Phước Công và Phước Lộc khởi công tháng 4-2022, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12-2024, đến nay khối lượng giải ngân đạt 35% giá trị hợp đồng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, 3 dự án đường trên đến nay thi công rất chậm, còn ngổn ngang. Một số đoạn bị sạt lở từ trước khiến việc đi lại của người dân khó khăn.

Ông Hồ Văn Phức - chủ tịch UBND xã Phước Thành - nhìn nhận tiến độ thi công các tuyến đường qua xã chậm, hiện nay mới chủ yếu làm cầu, cống, chứ đường thì làm được ít.

Vào mùa mưa lũ người dân ở địa phương này lo lắng đường bị sạt lở, ngập lũ, huyện cũng chỉ đạo xã phối hợp với nhà thầu khắc phục tạm thời điểm sạt lở để người dân đi lại.

Theo UBND huyện Phước Sơn, các dự án đường trên đều chậm tiến độ, chưa đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết và đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Tuyến đường ĐH5 qua xã Phước Lộc hư hỏng nặng - Ảnh: LÊ TRUNG

Tuyến đường ĐH5 qua xã Phước Lộc hư hỏng nặng - Ảnh: LÊ TRUNG

Yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Huyện Phước Sơn cho hay chia sẻ với các nhà thầu về một số khó khăn như địa bàn huyện mưa nhiều trong năm 2022, thiếu nguồn cung và giá vật liệu xây dựng tăng cao trong năm 2023. Ba tuyến đường ĐH trên đều sạt lở nặng nên việc vận chuyển vật liệu, phương tiện, máy móc đến công trình gặp nhiều khó khăn, chi phí tăng cao.

Tuy vậy khi đã đấu thầu và ký kết hợp đồng thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm với hợp đồng đã ký kết. Thời gian thi công vẫn còn từ 8-10 tháng nữa, UBND huyện đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.


Tuyến đường ĐH 2 nối xã Phước Lộc và Phước Thành ngổn ngang - Ảnh: LÊ TRUNG

Tuyến đường ĐH 2 nối xã Phước Lộc và Phước Thành ngổn ngang - Ảnh: LÊ TRUNG

Một tuyến đường bị hư hỏng nặng - Ảnh: LÊ TRUNG

Một tuyến đường bị hư hỏng nặng - Ảnh: LÊ TRUNG

Các dự án tái thiết đường xá ở huyện Phước Sơn đều chậm tiến độ - Ảnh: LÊ TRUNG

Các dự án tái thiết đường xá ở huyện Phước Sơn đều chậm tiến độ - Ảnh: LÊ TRUNG

Cây cầu ở tuyến đường ĐH2 thi công lở dở - Ảnh: LÊ TRUNG

Cây cầu ở tuyến đường ĐH2 thi công lở dở - Ảnh: LÊ TRUNG

Đường sá thi công ngổn ngang khiến người dân bức xúc - Ảnh: LÊ TRUNG

Đường sá thi công ngổn ngang khiến người dân bức xúc - Ảnh: LÊ TRUNG

Bài học từ sạt lở Trà Leng, Phước Sơn: Quảng Nam dốc sức dời dân khỏi vùng nguy hiểmBài học từ sạt lở Trà Leng, Phước Sơn: Quảng Nam dốc sức dời dân khỏi vùng nguy hiểm

TTO - Liên quan vụ việc sạt lở đất gây hậu quả thảm khốc ở các ngôi làng vùng cao của Quảng Nam vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho rằng thiệt hại có thể giảm tránh được nếu có ứng phó hợp lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên