03/04/2020 11:42 GMT+7

Đường phố TP.HCM vắng vẻ, người dân ‘vô tư’ vi phạm luật giao thông

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Tại TP.HCM, trong thời điểm ‘vàng’ phòng chống dịch COVID-19 nên người dân hạn chế ra đường, đường phố trở nên vắng vẻ. Tuy nhiên, một số bộ phận người tham gia giao thông đã lợi dụng việc này ‘vô tư’ vi phạm luật.

Đường phố Sài Gòn vắng vẻ, một số ít người dân "vô tư" vi phạm luật giao thông - Video: MINH HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 3-4, trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM lượng xe cộ tham gia giao thông ít ỏi.

Tại một giao lộ dưới chân cầu Sài Gòn (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM), nhiều người đi đường đã không đủ "kiên nhẫn" nên "vô tư" vượt đèn đỏ. 

Tương tự, tại nhiều giao lộ khác trên địa bàn, tình trạng vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều… vẫn diễn ra.

Đường phố TP.HCM vắng vẻ, người dân ‘vô tư’ vi phạm luật giao thông - Ảnh 2.

Một trường hợp đi xe máy "vô tư" vượt đèn đỏ tại một giao lộ ở quận 2, TP.HCM sáng 3-4 - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều tháng trôi qua, sau khi tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn TP được nghỉ học để đề phòng lây nhiễm COVID-19, tình hình giao thông hầu như không còn ùn tắc.

Thời điểm này, người dân thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19 nên rất hạn chế ra đường.

Thăm dò ý kiến

Bạn hiểu thế nào về cách ly xã hội?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Người nước ngoài vi phạm luật giao thông: Khách hành xử sai, phải xem lại chủ nhà Người nước ngoài vi phạm luật giao thông: Khách hành xử sai, phải xem lại chủ nhà

TTO - Tây cũng có những người vi phạm luật giao thông. Nhưng trước khi trách họ cần xem lại kiểu đi đứng bất chấp luật lệ của người Việt trước.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên