Tag: đường vành đai 3

TP.HCM đề nghị Đồng Nai xây dựng kế hoạch xây cầu Cát Lái

TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai trong quá trình nghiên cứu đầu tư dự án cầu Cát Lái.

Hiện trạng các gói thầu có sự góp mặt của Tập đoàn Thuận An ở TP.HCM

Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An đang tham gia xây dựng tại một số gói thầu thuộc dự án trọng điểm của TP.HCM.

Các dự án giao thông ở TP Thủ Đức tăng tốc xây dựng trở lại

Hàng loạt mặt bằng để xây dựng công trình giao thông ở TP Thủ Đức đang được đẩy nhanh việc thu hồi, bàn giao cho khởi công.

Hiện trạng đường Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Bứa ở Hóc Môn được đề xuất chi 6.000 tỉ mở rộng

Hai tuyến đường huyết mạch nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn, kết nối TP.HCM với Long An đang được đề xuất chi hơn 6.000 tỉ đồng mở rộng để giảm ùn tắc.

Ngoài cầu Cát Lái, thêm 2 cây cầu nào kết nối TP.HCM với Đồng Nai?

Sau khi bàn việc xây cầu thay phà Cát Lái, lãnh đạo TP.HCM và Đồng Nai đã bàn thêm về việc xây hai cây cầu kết nối.

Giải phóng mặt bằng: Cần hướng mở cho dự án cấp thiết

Việc áp dụng cơ chế mới đã giúp công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 3 TP.HCM đạt kỷ lục, trở thành dự án kiểu mẫu. Thành quả dễ thấy ngay là không chỉ dự án "chạy" nhanh hơn mà còn giúp người dân bị ảnh hưởng sớm an cư tại nơi ở mới.

Đường nối Võ Văn Kiệt vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương đình trệ: Hồ sơ thất lạc

Việc thanh lý hợp đồng với nhà đầu tư ở dự án BOT đường nối Võ Văn Kiệt vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang gặp khó vì hồ sơ bị thất lạc.

Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ thủ đô ùn tắc kéo dài, vành đai 3 thông thoáng

Chiều 14-2 (mùng 5 Tết), lượng xe đổ về thủ đô tăng vọt khiến nhiều khu vực như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Giải Phóng, bến xe Nước Ngầm ùn tắc kéo dài.

Tiến độ 6 dự án giao thông tiêu biểu của TP.HCM thế nào?

Sáu dự án giao thông tiêu biểu của TP.HCM như ba đường vành đai, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4... đang triển khai ra sao?

70 ngày nước rút giải ngân đầu tư công

Tính đến giữa tháng 10, TP.HCM mới giải ngân đầu tư công được hơn 22.535 tỉ đồng, chiếm 33% tổng vốn được giao là 68.491 tỉ đồng.