06/01/2022 14:35 GMT+7

Gần 1.000 người ròng rã 4 năm đi đòi đất: Vẫn giậm chân tại chỗ

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Ngày 6-1, Công ty Hoàng Nhất Nam - đơn vị phân phối 3 dự án bất động sản ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) - đã có cuộc làm việc với hàng chục người đại diện cho gần 1.000 khách hàng.

Gần 1.000 người ròng rã 4 năm đi đòi đất: Vẫn giậm chân tại chỗ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Sơn đại diện các khách hàng lên tiếng tại buổi đối thoại - Ảnh: Đ.C.

Đây là những người mua quyền sử dụng đất tại 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Hoàng Nhất Nam phân phối.

Ông Nguyễn Quang Sơn - đại diện khách hàng - nói: "Việc cần thiết ở đây là chủ đầu tư có thiện chí thực hiện hay không, phải yêu cầu họ bắt tay vào giải quyết".

Nhiều khách hàng nêu ý kiến đề nghị cần có phương án làm việc với chủ đầu tư, cơ quan nhà nước để sớm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân…

Theo tìm hiểu, 3 dự án bất động sản gồm Bách Đạt 1, Hera Complex Riverside và 7B mở rộng được chủ đầu tư Công ty Bách Đạt An ký hợp đồng với đơn vị phân phối là Công ty Hoàng Nhất Nam từ năm 2017. Sau đó 2 công ty này phát sinh mâu thuẫn, chủ đầu tư kiện đòi chấm dứt hợp đồng đặt cọc; đơn vị phân phối thì kiện, yêu cầu Công ty Bách Đạt An tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Tại các bản án có hiệu lực pháp luật hơn 1 năm qua như bản án của TAND thị xã Điện Bàn, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng), TAND cấp cao tại Đà Nẵng có nội dung chủ yếu là buộc Công ty Bách Đạt An tiếp tục thực hiện hợp đồng với Công ty Hoàng Nhất Nam; chủ đầu tư liên hệ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để thực hiện việc giao nhận đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan; chính quyền, cơ quan chức năng ban hành các văn bản liên quan đến việc thực hiện dự án, sau khi dự án được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khách hàng liên hệ với đơn vị phân phối, chủ đầu tư, UBND tỉnh để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận…

"Chúng tôi luôn thiện chí, tôn trọng các cam kết đã ký tại hợp đồng cũng như tôn trọng quyền lợi của khách hàng, và mong muốn hợp đồng của các bên được thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng" - đại diện Công ty Hoàng Nhất Nam nói.

Cũng theo công ty này, sau khi bản án có hiệu lực, công ty đã có đơn yêu cầu thi hành án gửi cơ quan thi hành án hối thúc Bách Đạt An đẩy nhanh tiến độ, cũng như yêu cầu chủ đầu tư tham gia các cuộc làm việc tại cơ quan thi hành án nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ nhưng chủ đầu tư không tham gia, không tích cực thực hiện.

Nếu cuối năm 2022, Bách Đạt An vẫn chưa có sổ cho khách hàng thì bắt đầu từ tháng 1-2023, Hoàng Nhất Nam sẽ tính toán, chi trả một phần chi phí chậm công chứng cho khách hàng.

Gần 1.000 người ròng rã 4 năm đi đòi đất: Vẫn giậm chân tại chỗ - Ảnh 2.

Hiện dự án vẫn ngổn ngang - Ảnh: Đ.C.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã đưa các vụ án có liên quan đến Công ty Bách Đạt An vào diện theo dõi. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Nam đang xác minh vụ việc liên quan việc đầu tư 10 dự án tại khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Xác minh vụ việc liên quan đầu tư 10 dự án của Công ty Bách Đạt An Xác minh vụ việc liên quan đầu tư 10 dự án của Công ty Bách Đạt An

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Quảng Nam đang xác minh vụ việc liên quan việc đầu tư 10 dự án tại khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên