14/04/2023 18:08 GMT+7

Gần 10 năm chờ đợi, cổ đông Eximbank đã được chia cổ tức

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức hôm nay, 14-4, cổ đông Eximbank đã thông qua việc chia cổ tức với tỉ lệ 18% bằng cổ phiếu. Như vậy sau gần 10 năm chờ đợi cổ đông Eximbank mới được chia cổ tức.

Gần 10 năm chờ đợi, cổ đông Eximbank đã được chia cổ tức - Ảnh 1.

Năm nay cổ đông Eximbank lần đầu được nhận cổ tức sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh: A.H

Nhiều ngân hàng khác cũng chốt phương án chia cổ tức rất cao, trong đó bên cạnh chia cổ tức bằng cổ phiếu, có những ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc chia cổ tức bằng cả cổ phiếu lẫn tiền mặt.

Cụ thể, Eximbank dự kiến phát hành gần 265,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu EIB sẽ được nhận tối đa 18 cổ phiếu mới). Sau khi phát hành thêm 265,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của Eximbank sẽ tăng từ 14.814 tỉ đồng lên 17.470 tỉ đồng. Eximbank cũng sẽ bán ra 6,09 triệu cổ phiếu quỹ đã được ngân hàng này mua từ năm 2014.

Trong năm 2023, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 210.000 tỉ đồng, tăng 13,5% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 tỉ đồng, tăng 35% so với năm trước. Huy động vốn cuối kỳ đạt 165.000 tỉ đồng, tăng 11% so với năm trước. Dư nợ tín dụng đạt 146.600 tỉ đồng, tăng 12%. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,6%.

Không chỉ Eximbank, năm nay các ngân hàng đều chia cổ tức rất cao nhờ kết quả kinh doanh khả quan của năm 2022, tỉ lệ phổ biến là 25%.

Như ACB vừa thông qua việc chia cổ tức năm 2022 tổng tỉ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3-2023. Sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ 33.774 tỉ đồng lên 38.840 tỉ đồng.

Đại hội cổ đông thường niên 2023 vừa qua, Nam A Bank cũng thông qua kế hoạch tăng vốn thêm 2.116 tỉ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 25%, tương đương hơn 211,6 triệu cổ phiếu. Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được tăng từ mức 8.464 tỉ đồng lên 10.580 tỉ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu trong năm 2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại đại hội cổ đông thường niên dự kiến được tổ chức vào ngày 26-4 tới, HDBank cũng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỉ lệ 25%, từ đó tăng vốn điều lệ lên 29.276 tỉ đồng.

Những năm trước, Ngân hàng Nhà nước luôn yêu cầu các ngân hàng trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn, dành nguồn lực xử lý nợ xấu... nhưng năm nay Ngân hàng Nhà nước không còn siết chia cổ tức bằng tiền mặt đối với ngân hàng được xếp hạng cao.

Đây cũng là điều kiện để ngân hàng thực hiện kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông sau nhiều năm chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, có những ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc chia cổ tức bằng cả cổ phiếu lẫn tiền mặt để chiều lòng cổ đông.

Tại đại hội cổ đông của một số ngân hàng, có cổ đông còn bày tỏ mong muốn nhận cổ tức bằng cổ phiếu vì giá cổ phiếu ngân hàng thời gian gần đây đang trên đà hồi phục, vì vậy nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ có lợi hơn.

Bất ngờ với những doanh nghiệp trả cổ tức cao trên 600%Bất ngờ với những doanh nghiệp trả cổ tức cao trên 600%

Thị trường chứng khoán vẫn có những doanh nghiệp tăng trưởng khá bền vững, chi trả cổ tức cao, đều đặn, thậm chí trên 100%. Họ là ai và làm ăn thế nào, có dễ mua cổ phiếu dạng này?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên