20/10/2021 15:28 GMT+7

Gia hạn tổ chức chuyến xe 0 đồng đưa người đi và đến TP.HCM

TTO - Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group xin gia hạn tổ chức chuyến xe 0 đồng đưa người dân đi và đến TP.HCM. Như vậy, hoạt động của chuyến xe 0 đồng sẽ diễn ra đến ngày 31-10.

Gia hạn tổ chức chuyến xe 0 đồng đưa người đi và đến TP.HCM - Ảnh 1.

Đội xe của Phương Trang tại TP.HCM chuẩn bị thực hiện chuyến xe 0 đồng kết nối TP.HCM với 21 tỉnh, thành phía Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 20-10, Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group đã có văn bản xin phép Bộ GTVT, UBND TP.HCM và các sở GTVT địa phương tiếp tục cho phép tổ chức chuyến xe 0 đồng kết nối giữa TP.HCM và 21 tỉnh, thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên. 

Cụ thể, xe 0 đồng sẽ từ TP.HCM kết nối với Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Huế, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 15-10, FUTA Group cũng đã có văn bản gửi các đơn vị nêu trên xin phép thực hiện chuyến xe 0 đồng hỗ trợ người dân đi và đến TP.HCM với tần suất 88 chiếc/ngày. Theo kế hoạch, chuyến xe sẽ thực hiện vào ngày 17-10 và kết thúc ngày 20-10, cùng thời hạn thí điểm mở lại hoạt động vận tải hành khách của TP.HCM.

Theo Công ty xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, đề xuất mở chuyến xe 0 đồng nhận được sự thống nhất của Sở GTVT TP.HCM và 5 địa phương Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận và Vĩnh Long. Công ty Phương Trang đang đợi ý kiến của 16 tỉnh, thành khác.

Theo Sở GTVT TP.HCM, trong 3 ngày (17 đến 19-10) thực hiện thí điểm tổ chức chuyến xe 0 đồng, Phương Trang đã tổ chức một cách an toàn, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời nhận được sự đồng tình của người dân và chính quyền địa phương. Cho nên, Công ty Phương Trang xin kiến nghị cho phép đơn vị gia hạn tiếp tục tổ chức các chuyến xe 0 đồng đến hết ngày 31-10.

Gia hạn tổ chức chuyến xe 0 đồng đưa người đi và đến TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Đào Viết Ánh, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, cho hay: "Nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng, riêng ngày 19-10 đã vận chuyển 263 người an toàn về địa phương, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để phục vụ bà con ngay khi được sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước. Người dân liên hệ qua tổng đài 19006067 để đặt chỗ, nhận được sự hướng dẫn và sắp xếp thời gian đi lại phù hợp".

Chuyến xe 0 đồng là chương trình tiếp nối các hoạt động hướng đến cộng đồng của FUTA Group. Tính đến ngày 19-10, riêng lĩnh vực hỗ trợ vận chuyển, tập đoàn đã sử dụng hơn 700 xe từ 16-45 chỗ để tổ chức thành công gần 45.000 chuyến xe an toàn. 

Trong đó, hơn 13.000 chuyến xe đưa đón đội ngũ y bác sĩ đi làm hằng ngày, hơn 17.000 chuyến xe vận chuyển F0 tại các quận, huyện, 14.000 chuyến xe cấp cứu chở bệnh nhân F0 và bệnh nhân hết bệnh về nhà, 600 chuyến xe phối hợp với Thành đoàn phục vụ 181 đợt đưa đón 80 đoàn y bác sĩ, tình nguyện viên của các tỉnh thành đến hỗ trợ TP.HCM, gần 2.000 chuyến xe vận chuyển gần 44.000 người dân về quê,…

Gia hạn tổ chức chuyến xe 0 đồng đưa người đi và đến TP.HCM - Ảnh 3.

Phương Trang tổ chức gần 2.000 chuyến xe vận chuyển gần 44.000 người dân về quê trong đợt cao điểm dịch COVID-19 - Ảnh: M.VINH

Ngoài ra, trong nỗ lực hạn chế số ca tử vong do COVID-19, FUTA Group cũng đã tài trợ tổng cộng 20 hệ thống xét nghiệm RT - PCR, 20 máy thở chức năng cao cấp, gần 100 máy thở xâm lấn ICU, 470 máy trợ thở trộn oxy khí nén điện tử, 637 máy trợ thở HFNC, hơn 38.066 máy tạo oxy lưu lượng cao, 30.201 máy đo nồng độ oxy SpO2, hơn 4 triệu găng tay y tế, 100.000 bộ đồ bảo hộ y tế, gần 400.000 bộ test nhanh kháng nguyên, 37.800 bộ kit RT-PCR, 1.000 hệ thống lọc nước, hàng chục ngàn khẩu trang 3M-N95, 6.700 ống môi trường vận chuyển Virus LABONE,…

Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group cũng đã hỗ trợ hơn 4.200 tấn rau củ quả Đà Lạt cho TP.HCM, Đà Nẵng và các tỉnh thành phía Nam.

TP.HCM đề nghị các tỉnh thành phối hợp thực hiện chuyến xe 0 đồng

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi đến sở GTVT các tỉnh thành mà Công ty CP xe khách Phương Trang đã tổ chức khai thác, kiến nghị phối hợp cho nhà xe này tổ chức các "chuyến xe 0 đồng" hỗ trợ người dân về quê trong thời gian tới. Về cách thức thực hiện, đối với các tỉnh, thành phố đã thống nhất cùng TP.HCM thực hiện thí điểm, Công ty Phương Trang sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe hai đầu tuyến rà soát tần suất, xây dựng và công bố phương án tổ chức vận tải.

Riêng các tỉnh, thành phố chưa có ý kiến cùng TP.HCM thực hiện thí điểm, Sở GTVT TP.HCM đề nghị xem xét để Công ty Phương Trang tổ chức các chuyến xe hỗ trợ người dân có nhu cầu đi lại trong thời gian thí điểm. Theo đó, trong thời gian thí điểm, công ty này đề xuất được hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ôtô từ TP.HCM (bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây) đến một số bến xe trên địa bàn các tỉnh, thành phố và ngược lại trên các tuyến đang khai thác.

Đề xuất chuyến xe 0 đồng đưa người đi và đến TP.HCM Đề xuất chuyến xe 0 đồng đưa người đi và đến TP.HCM

TTO - Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) đề xuất tổ chức 88 chuyến xe 0 đồng mỗi ngày để đưa người đến và đi từ TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên