16/09/2020 07:46 GMT+7

Giá thịt heo lại tăng dù Cục Chăn nuôi bảo giảm

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TTO - Bất chấp những báo cáo khả quan của Cục Chăn nuôi, giá heo hơi không giảm mạnh như kỳ vọng, thậm chí còn tăng lên trong những ngày gần đây.

Giá thịt heo lại tăng dù Cục Chăn nuôi bảo giảm - Ảnh 1.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ neo giá heo ở mức cao trong thời gian dài - Ảnh: Trần Mạnh

Nhập khẩu heo Thái giảm mạnh vì giá cao trong khi tái đàn trong nước rủi ro lớn do dịch tả heo châu Phi dẫn đến nguồn cung ra thị trường vẫn thấp, giá heo vẫn neo ở mức cao.

Giá tăng trở lại

Ngày 15-9, Công ty chăn nuôi CP VN thông báo tăng giá bán heo hơi lên mức 79.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với đầu tháng 9. Đây cũng là lần đầu tiên các công ty chăn nuôi lớn tăng giá bán heo hơi kể từ tháng 6-2020 sau nhiều lần giảm.

Một tuần trở lại đây, giá heo hơi tại các địa phương cũng có dấu hiệu tăng trở lại. Giá heo tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... hiện đã vượt mốc 82.000 đồng/kg so với 75.000-78.000 đồng/kg hồi đầu tháng 9.

Ông Nguyễn Thanh Hải, chủ trại chăn nuôi ở Thống Nhất (Đồng Nai), cho biết giá heo tăng lên bởi nguồn cung thực tế không nhiều như dự báo của các cơ quan chức năng. Thực tế thời gian qua giá heo giảm là do dân bán chạy dịch nhiều.

Theo ông Hải, khi giá heo hơi lên đến trên 90.000 đồng/kg hồi đầu năm nay đã thúc đẩy nhiều công ty cũng như nông dân tái đàn dù dịch tả heo châu Phi chưa có cách giải quyết triệt để vì không có vắcxin và thuốc đặc trị.

Chính vì vậy, rất nhiều trang trại tái đàn hay mở rộng thời gian từ giữa năm trở lại đây đã dính dịch bệnh và buộc phải bán heo ra khi chưa đủ trọng lượng.

Các thương lái tại chợ đầu mối ở TP.HCM xác nhận thông tin này. Trong khoảng 3 tháng qua nguồn cung heo tại các chợ đầu mối đã tăng từ 4.500 con/đêm lên 5.300-5.500 con/đêm. Nhưng lượng heo nhỏ (heo chạy dịch) về chợ tăng. 

"Nếu trước mỗi ngày có vài trăm con heo nhỏ thì tới nay đã lên tới cả ngàn con/ngày. Nếu tính tổng cả heo nhỏ, heo choai nhỡ thì chiếm tới 40% tổng lượng heo về chợ", một thương lái ở chợ đầu mối Hóc Môn ước tính.

Nguồn thịt nhập tăng nhanh

Theo Cục Chăn nuôi, tính đến thời điểm hiện tại, VN đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào VN, trong đó có 19 quốc gia được xuất khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo. Hiện tại có hơn 800 doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo vào VN.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, có 130 doanh nghiệp Việt nhập khẩu hơn 93.248 tấn thịt heo các loại chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Hoa Kỳ, Nga... tăng 223% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt trên 93% kế hoạch Chính phủ giao.

Cục Chăn nuôi khẳng định giá sẽ giảm

Theo một cán bộ Cục Thú y, lượng khai báo của người chăn nuôi về heo dịch bệnh thời gian qua là khá thấp. Tuy nhiên, có thực tế là lượng heo nhỏ, heo choai ra thị trường khá nhiều cho thấy có hiện tượng người dân tranh thủ bán heo do lo dịch lan rộng. Do giá heo trên thị trường cao nên người dân chủ động không thông báo để hưởng hỗ trợ theo quy định. 

"Cần phải thống kê đầy đủ hơn nhưng nếu heo bệnh nhiều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tái đàn", vị này nói.

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Dương, cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết tình hình tái đàn heo của VN đang rất tốt. Do đó, đến cuối năm nay dù chưa đạt được tổng đàn như trước khi xảy ra dịch bệnh nhưng nguồn cung lớn sẽ kéo giá heo xuống dưới 70.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi, đến cuối tháng 7-2020 tổng đàn heo của cả nước đạt khoảng 25,18 triệu con, tương đương 81,9% so với tổng đàn heo trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi (trên 31 triệu con vào 31-12-2018). So với đầu năm 2020 thì tái đàn ở 1-7-2020 cả nước đạt 111,6%.

Không như báo cáo của cơ quan chức năng

Ông Nguyễn Kim Đoán - phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhận định cùng với nguồn cung heo tăng lên từ nuôi trong nước và nhập khẩu nên giá heo từ cuối tháng 7 đã giảm khá nhanh, từ gần 90.000 đồng/kg về trên 70.000 đồng/kg.

Nhưng gần đây dịch bệnh diễn ra phức tạp nên lượng heo "bán chạy" là rất lớn cho thấy việc tái đàn không bền vững. 

"Đây cũng là chỉ báo cho thấy nguồn heo thời gian tới không dồi dào như báo cáo của các cơ quan chức năng. Lượng heo Thái về Việt Nam đã giảm rất mạnh vì không cạnh tranh được về giá với trong nước. Gần một tháng nay không có heo Thái Lan ra các chợ đầu mối. 

Vì vậy, dù việc tái đàn heo của Việt Nam có sự tăng trưởng nhưng không bền vững và giá heo hơi sẽ vẫn ở mức cao trong khoảng thời gian dài nữa", ông Đoán nhận định.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kêu mất cân đối

Tại hội nghị lấy ý kiến chiến lược chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040 diễn ra ngày 15-9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh sự mất cân đối. "Một rổ thực phẩm gì mà CPI suốt ngày lo lên giá, thịt heo chiếm 70% cơ cấu hiện nay hoàn toàn không hợp lý.

70% rổ thực phẩm trông chờ vào thịt heo thì nguy cơ rủi ro cao và không phù hợp với nhu cầu sử dụng thực phẩm đa dạng..." - ông Cường nói và cho rằng cần xác định lại cơ cấu thực phẩm, không phải 70% thịt heo nữa mà cơ cấu thịt gà, thịt bò... tăng lên.

Một điểm nữa là chưa phát triển ngành chăn nuôi thành ngành chính. "Ngành nông nghiệp xuất khẩu 40 tỉ USD, đi tới 102 nước mà soi kính hiển vi không nhìn thấy chăn nuôi đâu" - ông Cường nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành nông nghiệp cần phát triển chăn nuôi gắn với nhu cầu thị trường, tránh đầu tư theo phong trào, thiếu chiến lược, kế hoạch. (CHÍ TUỆ)

Giá heo toàn quốc giảm, đại lý tố CP tăng giá bán thịt heo Giá heo toàn quốc giảm, đại lý tố CP tăng giá bán thịt heo

TTO - Ngày 15-6, nhiều đại lý mua sỉ thịt heo của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam phản ánh họ bất ngờ nhận được thông báo tăng giá của nhà cung cấp này trong khi giá heo hơi trên cả nước đã giảm khá mạnh trong những ngày qua.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên