31/08/2020 15:26 GMT+7

Giá vàng lại vượt 57 triệu đồng/lượng

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Sau hai tuần tạm hạ nhiệt, giá bán vàng miếng SJC lại vượt ngưỡng 57 triệu đồng/lượng ngay đầu tuần giao dịch. Liệu thị trường vàng có kích hoạt một đợt tăng giá mới?

Giá vàng lại vượt 57 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá bán vàng miếng SJC đã vượt mức 57 triệu đồng/lượng ngày hôm nay. Trong ảnh: giao dịch vàng miếng tại Công ty PNJ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

14g30 hôm nay 31-8, giá vàng thế giới ở mức 1.961,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng tương đương 55 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bán vàng miếng tại Công ty SJC ở mức 57,4 triệu đồng/lượng, mua vào 56,45 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 2,4 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cũng cao hơn 1,45 triệu đồng/lượng.

Tại tiệm vàng Mi Hồng, giá bán vàng miếng SJC tăng lên mức 57,1 triệu đồng/lượng rồi giảm về mức 57 triệu đồng/lượng. Tại Công ty PNJ, giá bán vàng miếng SJC cũng lên mức 57,1 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng tại PNJ còn 650.000 đồng/lượng, Mi Hồng 500.000 đồng/lượng.

Việc giá vàng bất ngờ trở lại ngưỡng 57 triệu đồng/lượng khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu thị trường có đang kích hoạt đợt tăng giá mới.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, giám đốc Công ty vàng Đối tác mới (NPJ), cho rằng nếu quan sát thị trường mấy ngày gần đây có thể thấy chênh lệch giá mua - bán tại một số công ty đã rút ngắn, dao động 500.000 - 600.000 đồng/lượng.

Điều này cho thấy thị trường vàng không còn diễn biến bất thường như ở đợt sốt giá trước. Tuy nhiên, khó khẳng định rằng thị trường có đang kích hoạt đợt tăng giá mới vì diễn biến giá vàng thế giới vẫn rất khó dự báo.

"Cùng một thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đưa ra nhưng thị trường vàng đã phản ứng trái chiều, lúc tăng lúc giảm, chứng tỏ thị trường hiện rất nhạy cảm với các thông tin. Chưa kể ngày 27-8, chỉ trong vòng 1 tiếng giá vàng đã bốc hơi đến 77 USD/ounce, từ 1.987 USD/ounce xuống 1.910 USD/ounce trước khi tăng giá trở lại. Diễn biến giá vàng thế giới cũng nằm ngoài các phân tích kỹ thuật", ông Trọng nói.

Cũng theo ông Trọng, từ ngày 6 đến 28-8, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Goldtrust đã bán ra 16,46 tấn vàng. Điều đó cho thấy ngay cả quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới vẫn chốt lời.

Theo phân tích của các chuyên gia, về xu hướng vẫn có các dự báo rằng giá vàng thế giới có khả năng đạt mức 2.200 USD/ounce vào cuối năm. Tuy nhiên đây chỉ là dự báo chứ không có gì đảm bảo chắc chắn vì giá vàng thế giới còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố, như kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, vắc-xin ngừa COVID-19…

Mặt khác, vàng trong nước đã tăng cả chục triệu đồng/lượng trong thời gian ngắn qua do vậy giá vàng hiện nay ở mức khá rủi ro. Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới khá cao nên lúc này mua vàng để lướt sóng kiếm lời không dễ.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên chọn một mức giá hợp lý để mua vàng và xem đó như một tài sản cất giữ hơn là lướt sóng lúc này.

Cuối tuần, giá vàng miếng SJC lên gần 57 triệu đồng/lượng Cuối tuần, giá vàng miếng SJC lên gần 57 triệu đồng/lượng

TTO - Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng thế giới tăng lên mức 1.964,3 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước tăng vọt ngày 29-8.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên